Quán quân 'Vietnam Idol' Ya Suy giờ ra sao?

25/07/2020 08:54 GMT+7

Trên trang cá nhân, ca sĩ Ya Suy gây chú ý khi đăng tải bức ảnh giản dị kèm theo dòng trạng thái dài chia sẻ về cuộc sống của mình sau khi rời khỏi showbiz.

Giọng ca sinh năm 1987 cho biết nhiều người không khỏi bất ngờ khi một ca sĩ như anh lại quyết định lựa chọn những công việc như làm vườn cà phê, nuôi gà, cắt cỏ… Ya Suy tâm sự: “Có lẽ có nhiều người cười khinh. Nhưng cũng đúng. Có lẽ một phần từ nhỏ tôi đã gắn bó với nó nên tôi xem nó như là cội nguồn và truyền thống cao quý của mình. Với tôi, những người làm vườn mới đáng bậc làm cha làm mẹ, bởi vì chính họ là người bỏ mồ hôi, nước mắt, chịu nắng, chịu mưa lao động cực khổ để tạo ra hạt cơm, gạo thịt cho tôi ăn hằng ngày".

Ya Suy thường xuyên chia sẻ các đoạn clip ngắn ghi lại cuộc sống của mình trên trang cá nhân. Từ bỏ ánh đèn sân khấu, giọng ca Lâm Đồng có những khoảnh khắc bình yên khi đi làm vườn, vui chơi bên gia đình. Có thể thấy, nam ca sĩ khá thoải mái với cuộc sống hiện tại

Ảnh: Chụp màn hình

Vẫn có không ít khán giả mong nam ca sĩ quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, Ya Suy cho biết anh không đứng hát trên sân khấu nữa. Ya Suy đăng tải hình ảnh chụp trong căn nhà tại Lâm Đồng của mình. Cơ ngơi của nam ca sĩ được xây dựng khang trang với đầy đủ tiện nghi, phòng khách và nhà bếp đều được trang trí bằng gỗ. Đặc biệt, trong phòng khách còn trang trí hai cây đàn của giọng ca Vietnam Idol 2012

Ảnh: FBNV

Ya Suy nói thêm anh không trách móc những người chê cười mình. Bản thân anh thừa nhận dù mình không giàu sang, nhiều của cải nhưng may mắn vì được sống và trải nghiệm “một ít phù phiếm nơi đô thị, rực rỡ ánh đèn sân khấu, một thời làm người đặc biệt đi đến đâu cũng có mọi người biết cúi chào, xin chữ ký". Tuy nhiên, anh thẳng thắn: “Tôi cũng không ngại lấm bùn đất phân heo, gà. Được sống và làm việc theo những gì mình muốn và mình thích đó chính là niềm vui và hạnh phúc nhất đối với tôi. Vì cuộc sống đích thực nhất với tôi là tự do. Làm việc vất vả nhưng ngủ yên và không lo nghĩ ngày mai ganh đua với ai, không bị ai la mắng, ngoại trừ bố mẹ mình". 
Cuối dòng trạng thái, quán quân Vietnam Idol 2012 cho biết đây là lần hiếm hoi anh đăng tải những dòng chia sẻ này trên Facebook cá nhân để mọi người hiểu mình hơn. Dưới bài đăng, nhiều người động viên, khuyên nam ca sĩ không nên quan tâm đến những ý nghĩ tiêu cực. Một cư dân mạng chia sẻ: “Hãy là chính mình, mãi hâm mộ giọng hát của em". “Em mê giọng hát của anh qua bài Đôi chân trần. Anh hát hay quá, lại còn sống giản dị nữa. Chúc anh thành công trên con đường anh chọn", một cư dân mạng động viên. Người xem khác nhắn nhủ: “Hãy làm những gì mình thích và sống thật với chính mình anh nhé. Khán giả yêu anh vì sự chân thành, mộc mạc, chúc anh luôn yêu đời và hạnh phúc".

Hình ảnh làm vườn giản dị của ca sĩ Ya Suy được anh đăng tải trên Facebook. Anh cho biết có nhiều người cười khinh khi mình từ bỏ ca hát để trở thành một người bình thường. Tuy nhiên, anh không buồn hay trách vì điều đó

Ảnh: FBNV

Ya Suy từng chia sẻ anh ở cùng gia đình để chăn nuôi. Trước đó, mẹ của quán quân Vietnam Idol 2012 mong con trai đi hát trở lại. Tuy nhiên, anh từng từ chối lời mời của các đồng nghiệp vì sợ dư luận chỉ trích

Ảnh: Chụp màn hình

Không tự tin đứng trên sân khấu trình diễn như trước, thời gian gần đây, Ya Suy lập kênh YouTube riêng, cover các ca khúc như Ước gì, Kiếp đỏ đen, Hãy về đây bên anh... để dành tặng người hâm mộ. Giọng hát của nam ca sĩ vẫn được mọi người đánh giá cao. Ya Suy cho hay: "Cuộc sống thì có nhiều bộn bề lo toan nhưng chẳng bao giờ giết chết được nổi máu đàn ca"

Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, diễn viên Huy Khánh có dịp ghé thăm nhà Ya Suy. Quán quân Vietnam Idol 2012 từng khẳng định sống đúng với bản chất và không hề thay đổi dù có là nghệ sĩ hay không

Ảnh: TL

Ya Suy giành danh hiệu quán quân Vietnam Idol 2012. Trước đó, nam ca sĩ từng có thời gian học tập tại Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Nha Trang. Thời điểm trở thành quán quân cuộc thi âm nhạc lớn, giọng ca người Chu Ru vướng nhiều tranh cãi khi một số khán giả nhận xét cách hát và xử lý bài của anh “lép vế" so với Á quân Hoàng Quyên. Ya Suy cũng ra mắt một vài sản phẩm nhưng không tạo được sự chú ý. Sau đó, anh bị bạn gái cũ tố phụ bạc, có con riêng. Từ đó, nam ca sĩ gần như rút khỏi làng giải trí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.