Quan ngại đợt dịch Covid-19 thứ 4

27/03/2021 07:20 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ quan ngại có thể xuất hiện đợt dịch Covid-19 thứ 4 ở nước ta.

Ngày 26.3, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 mới, là các bệnh nhân Covid-19 thứ 2.580 - 2.586 tại Việt Nam. Tất cả đều là ca nhập cảnh.Trong số này có 3 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Quảng Nam, Tây Ninh, Đồng Nai; có 4 ca nhập cảnh trái phép ghi nhận tại TP.HCM 1 ca, Hải Phòng 2 ca và Bình Dương 1 ca (quốc tịch Trung Quốc).

Sáng 27.3: Không ca mắc Covid-19 mới, 44.000 người đã được tiêm vắc xin

Nguy cơ vẫn rất cao

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thời gian qua, VN kiểm soát thành công 3 đợt dịch Covid-19. Đợt dịch thứ 3 tại Hải Dương (ca đầu tiên ghi nhận ngày 27.1), gần đây vẫn ghi nhận rải rác một số ca bệnh trong khu cách ly. Ông Long bày tỏ quan ngại có thể xuất hiện đợt dịch Covid-19 thứ 4 ở nước ta. Nguy cơ này rất cao và mang tính hiện hữu, vì trong bối cảnh hiện nay tại các nước trong khu vực, tình hình dịch còn phức tạp, đặc biệt là việc nhập cảnh trái phép rất phức tạp. Có thể có trường hợp nhập cảnh trái phép không phát hiện được và có thể có người không có dấu hiệu về mặt lâm sàng, thành nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.
Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch, về xét nghiệm, truy vết, cách ly, điều trị… để không lúng túng khi xảy ra dịch bệnh.

24 F1 của ca bệnh tại Hải Phòng đều âm tính

Theo Sở Y tế Hải Phòng, Nguyễn Thị Th. (25 tuổi, ngụ P.Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh), Đỗ Thị Thu P. (26 tuổi, ngụ xã Đại Hợp, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) đã đi tàu cá từ Campuchia về Phú Quốc, Kiên Giang vào ngày 21.3. Ngày 22.3, Th., P. bay chuyến bay VJ458 từ sân bay Phú Quốc ra sân bay Nội Bài, Hà Nội. Chiều 22.3, hai người này về thôn Việt Tiến, xã Đại Hợp, H.Kiến Thụy và nghỉ tại nhà nghỉ Ngọc Trang ở thôn 6, xã Tú Sơn, H.Kiến Thụy.

1 trong 2 người phụ nữ từ Campuchia về Hải Phòng dương tính với SARS-CoV-2

Kiểm soát người xuất nhập cảnh trái phép

Ngày 26.3, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM về công tác phòng chống Covid-19 và tiêm vắc xin Covid-19. Tại cuộc làm việc, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết vừa qua trong nước gặp vấn đề khá lớn là nhập cảnh bất hợp pháp, đặc biệt là các ca bệnh nhiễm Covid-19 mới như ở TP.HCM, Bình Dương, Hải Phòng. Các ca dương tính đều có nguồn gốc giao lưu qua biên giới. Theo ông Đức, người VN nhập cảnh bất hợp pháp có 2 nguyên nhân: do xuất cảnh bất hợp pháp và có thể ngại cách ly 14 ngày. Do đó, đề xuất biên phòng, công an cửa khẩu không chỉ lưu ý nhập cảnh bất hợp pháp mà còn xuất cảnh bất hợp pháp, vì xuất cảnh bất hợp pháp tương lai họ có thể nhập cảnh bất hợp pháp.    
D.T
Từ ngày 23 - 25.3, Th. và P. lưu trú tại khách sạn Paris, số 2/8A Lê Hồng Phong, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền. Chiều 24.3, do ốm mệt nên Th., P. đến Bệnh viện (BV) đa khoa quốc tế Vinmec Hải Phòng làm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2. Đến 19 giờ 30 ngày 25.3, cả hai có kết quả xét nghiệm nghi nhiễm Covid-19. Sau đó, Sở Y tế TP.Hải Phòng đã làm xét nghiệm khẳng định, kết quả Th. dương tính với Covid-19, còn P. âm tính. Tuy nhiên đến chiều qua 26.3, P. đã dương tính với Covid-19.
Cả hai bệnh nhân (BN) hiện đều được chuyển lên cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh với tình trạng phổi bị tổn thương nặng.
Các nơi 2 BN đi qua đều được phong tỏa và người dân được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Đến 19 giờ hôm qua, 24 F1 liên quan đến các BN đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

F1, F2 ở TP.HCM, Bình Dương kết quả âm tính lần 1

Liên quan đến cô gái 21 tuổi (BN 2580) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Phú Quốc (Kiên Giang) rồi đến TP.HCM ngày 22.3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) khoanh vùng 8 ca F1 và 23 ca F2, tất cả được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính Covid-19 lần 1. HCDC thông báo truy tìm tài xế taxi chở cô gái này từ Kiên Giang đến TP.HCM và tài xế xe ôm chở cô gái từ đường Nguyễn Văn Linh (Q.7) đến khách sạn Quốc Thái (90 đường số 7, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh). Khách sạn nơi BN 2580 đến đã được phong tỏa. Một cô gái khác đi cùng BN 2580 đến TP.HCM ở khu nhà trọ hẻm 102 Lê Văn Thọ, P.11, Q.Gò Vấp đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Khu nhà trọ đã được gỡ bỏ phong tỏa.

Phong tỏa khách sạn Quốc Thái ở khu Trung Sơn vì liên quan người phụ nữ mắc Covid-19

Ngày 26.3, theo thông báo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, giám đốc người Trung Quốc dương tính với Covid-19. Thông tin từ Bộ Y tế thì người này nhập cảnh trái phép vào VN. Ngày 22.3, người này từ Tây Ninh về nhà ở khu dân cư Oasis (P.An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương). Qua truy vết, cơ quan y tế Bình Dương xác định có 8 trường hợp tiếp xúc F1 (bao gồm vợ, 2 con, tài xế…) đã có kết quả âm tính lần 1. Có 22 trường hợp tiếp xúc F2 được cho cách ly tại nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.