Quản lý tiết lộ Phương Mỹ Chi có lúc kèm tên Quang Lê mới được mời show

12/10/2021 17:39 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên , quản lý Quang Lê tiết lộ nam ca sĩ từng phải san sẻ lương của mình cho các con nuôi khi đi hát.

Quản lý tiết lộ nhiều ca sĩ bước vào công ty gặp khó khăn chứ "không phải ai cũng may mắn như Phương Mỹ Chi"

NVCC

Trao đổi với Thanh Niên, phía Quang Lê cho biết sau cuộc thi The Voice Kids mùa đầu tiên, Phương Mỹ Chi ký hợp đồng làm ca sĩ với công ty. Đồng thời, đây cũng là lúc Quang Lê nhận nữ ca sĩ làm con nuôi, bắt đầu lên kế hoạch sắp xếp lịch đi học, lịch học thanh nhạc và lịch đi show cho cô.

Người này cho hay: “Phương Mỹ Chi rất may mắn vì sau khi cuộc thi The Voice Kids kết thúc, bé rất được nhiều khán giả trong và ngoài nước biết đến, nên đó cũng là một thành công lớn trên con đường nghệ thuật. Khi bước vào công ty, bé được ba Quang Lê trau chuốt, uốn nắn và tạo điều kiện cho đi chung show, đứng chung trên tất cả các sân khấu lớn nhỏ trong và ngoài nước. Sau đó, công ty tổ chức Liveshow Quang Lê - Phương Mỹ Chi tại nhà hát Hòa Bình, Sân khấu Lan Anh, Sân khấu 126, Sân khấu Trống Đồng…”.

Theo tiết lộ, thời điểm đó tất cả các đêm liveshow của hai cha con đều “cháy vé", từ đó công ty cũng khẳng định được tên tuổi của Phương Mỹ Chi và mức cát sê của bé. “Thời gian đó, cứ rảnh là hai cha con hẹn nhau tới nhà cho Quang Lê chọn bài, rèn luyện kỹ năng luyện thanh, phát âm… Công ty cũng nhận thêm vài học trò từ các cuộc thi, gameshow lớn. Các bạn cũng là á quân những cuộc thi mà Quang Lê làm giám khảo. Bước đầu các bạn vào công ty gặp rất nhiều khó khăn, không phải ai cũng may mắn như Phương Mỹ Chi", phía Quang Lê chia sẻ.

Người này cho biết có nhiều chương trình Quang Lê yêu cầu bầu sô mời kèm Phương Mỹ Chi và các học trò

TL

Quản lý cũng cho biết thêm phía công ty cũng lăng xê, xây dựng hình ảnh, đầu tư sản phẩm cho ca sĩ nhưng "không phải ai cũng có duyên với nghề”. Anh nói: “Mặc dù các bạn hát rất hay nhưng rất ít show mời, hầu như 1-2 năm đầu tất cả các show của các ca sĩ công ty mình đều phải làm việc móc nối với các bầu sô bằng mọi cách đưa các bạn vào chương trình để xây dựng hình ảnh. Mình phải giao kèo với bầu sô, cho các ca sĩ được hát và không có lương. Chi phí máy bay, khách sạn của các ca sĩ cũng đều là tiền của công ty và cũng là từ tiền lương của Quang Lê bỏ ra lo. Rất nhiều bầu sô mời Quang Lê hát mình cũng đều yêu cầu kèm thêm vài học trò, vài ca sĩ đi hát không có lương để cho các bạn có hình ảnh trên sân khấu được hát song ca cùng thầy Quang Lê. Mình làm đủ mọi cách để giúp các bạn ca sĩ mới vào nghề có hình ảnh, có kinh nghiệm, có kỹ năng phát triển”.

“Ngay cả bé Phương Mỹ Chi cũng vậy, không phải lúc nào cũng có show và không phải show nào cũng như nhau. Nhiều show mời Quang Lê không mời Phương Mỹ Chi nhưng mình và ca sĩ Quang Lê yêu cầu bầu sô mời kèm Phương Mỹ Chi và các học trò cùng tham gia. Quang Lê chấp nhận dùng lương của mình để chia sẻ cho con nuôi cùng học trò và đó cũng là cách công ty lo cho “gà” của mình”, anh chia sẻ.

Nói về ồn ào liên quan đến vụ việc của Hồ Văn Cường, quản lý Quang Lê cho rằng “không phải ca sĩ nào cũng như ca sĩ nào”. Anh nêu ý kiến: “Thử nghĩ nếu không được sự nâng đỡ của chị Phi Nhung và quản lý thì Hồ Văn Cường có được như ngày hôm nay không? Ở bên chị Nhung và quản lý, bé có cuộc sống rất tốt còn gì, cũng như tương lai của bé luôn rộng mở, con đường học vấn và sự nghiệp của bé dễ dàng vươn xa”.

Những ngày qua, ồn ào về cát-sê đi hát của Hồ Văn Cường được cộng đồng mạng quan tâm

TL

Anh nói thêm: “Vậy thử hỏi cộng đồng mạng giờ ai là người dám đứng ra khẳng định tất cả các show của Hồ Văn Cường đã tham gia là được bầu show trả lương và giá đi show của bé là bao nhiêu tiền? Mình xin chia sẻ thật, theo kinh nghiệm và cách mình nhìn nhận trong nghề, có rất nhiều show của bé Cường có thể nói không đủ tiền mua trang phục, vé máy bay và chi phí ăn uống khách sạn chứ nói gì đến chuyện đi show có dư. Nhiều show có khi phải xin bầu cho Cường hát kèm với chị Nhung cho có hình ảnh, không phải show nào cũng như show nào, không phải ai có chút tên tuổi đi hát là có show kiếm được nhiều tiền đâu. Các bạn hãy nhìn nhận và so sánh cuộc sống thật của bé Cường trước khi bé chưa đi hát và sau khi gặp mẹ Nhung tương lai của bé như thế nào. Và bây giờ chắc hẳn các bạn cũng thấy bé sẽ như thế thế nào khi bắt đầu lại sự nghiệp không có mẹ Nhung bên cạnh”.

Quản lý Quang Lê cho rằng những “lời ra tiếng vào" khiến hoàn cảnh và tinh thần của Hồ Văn Cường tệ hơn. Anh chia sẻ mỗi công ty đều có cách quản lý theo từng công việc, từng hoàn cảnh nên không thể đưa ra so sánh. “Mình mong cộng đồng mạng để cho bé và gia đình bé được yên, không nên bàn tán nữa. Hãy để câu chuyện kết thúc có hậu và cầu mong cho bé sống thật tốt, khỏe mạnh, sống qua một chương mới tốt đẹp hơn”, anh tâm sự.

Giữa ồn ào Hồ Văn Cường, Quang Lê tiết lộ về cát sê Phương Mỹ Chi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.