Quản lý phải có quy chế rõ ràng

Ngày 11.1, hội nghị tổng kết ngành VH-TT-DL diễn ra tại Hà Nội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng tuy lễ hội đã đỡ lộn xộn nhưng vẫn phải chấn chỉnh.

Việc quản lý lễ hội phải kiên quyết, không để xảy ra thương mại hóa, không để có hành vi khơi dậy lòng tham của mọi người trong lễ hội. Bên cạnh việc nhấn mạnh cần phải chăm lo cho cái gốc gia đình để nuôi dưỡng văn hóa, Phó thủ tướng còn đưa ra vấn đề ngành VH-TT-DL cần làm thế nào để có tác phẩm nghệ thuật giá trị.
Về quản lý nghệ thuật biểu diễn, ông Đam nhắc nhở cần quản lý sao cho có thái độ rõ ràng và trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đất nước có pháp quyền. Tương tự là việc quản lý cấp phép bài hát, hoa hậu cũng cần có quy chế rõ ràng.
Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định sẽ không để những tồn tại của năm 2017 tái diễn trong năm 2018. Trong đó, Bộ sẽ có hội nghị triển khai công tác chuẩn bị lễ hội 2018 để khắc phục tồn tại, hạn chế của năm cũ. Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn cũng sẽ được Bộ tập trung chỉ đạo, để khắc phục những tồn tại trong cấp phép bài hát, thi hoa hậu, biểu diễn phản cảm.
Về mảng thể thao, Tổng cục TDTT vừa qua đặt chỉ tiêu giành khoảng 2 - 3 HCV tại ASIAD 18 diễn ra vào cuối năm nay ở Indonesia. Tuy nhiên, trong hội nghị trên, ông Thiện đã đề nghị phải nâng lên 3 - 4 HCV. Phó thủ tướng cũng kỳ vọng cuộc Đối thoại về phát triển bóng đá VN diễn ra vào chiều 13.1 như một động thái giúp bóng đá nước nhà phát triển tốt hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.