Quan Lễ Kiệt bị chỉ trích vì hỗ trợ con gái ở bán kết Miss Hong Kong

25/08/2021 17:07 GMT+7

Tại đêm bán kết Hoa hậu Hồng Kông 2021, Quan Lễ Kiệt đã hỗ trợ Quan Phong Hinh trong phần thi tài năng. Ông bị chỉ trích vì ủng hộ con gái thái quá, hành động được cho là không công bằng với các thí sinh khác.

Bán kết Hoa hậu Hồng Kông 2021 (Miss Hong Kong 2021) diễn ra tối 22.8 với màn tranh tài của 20 người đẹp xuất sắc nhất cuộc thi. Một trong những tiết mục gây bất ngờ nhất tại sự kiện này chính là khoảnh khắc tài tử Quan Lễ Kiệt xuất hiện trên sân khấu cùng thí sinh Quan Phong Hinh và hai cha con đã cùng biểu diễn piano trong phần thi tài năng.
Mặc dù sự xuất hiện của cha con Quan Lễ Kiệt - Quan Phong Hinh trở thành điểm nhấn ở đêm bán kết song việc tài tử 59 tuổi lên sân khấu hỗ trợ con gái khiến ông vấp phải không ít chỉ trích. Nguyên nhân do tài tử họ Quan là một nghệ sĩ nổi tiếng, có sức ảnh hưởng với công chúng và sự góp mặt của ông khiến con gái nhận được sự chú ý hơn hẳn các thí sinh khác.

Cha con Quan Lễ Kiệt - Quan Phong Hinh kết hợp ăn ý trên sân khấu bán kết Hoa hậu Hồng Kông 2021

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TVB

Nhiều khán giả lên án ban tổ chức thiên vị khi để Quan Phong Hinh hoàn thành phần thi tài năng với sự góp sức của người cha nổi tiếng. Không ít ý kiến cho rằng mỹ nhân 26 tuổi được hưởng đặc quyền, được ban tổ chức ưu ái vì xuất thân và khẳng định sự xuất hiện của Quan Lễ Kiệt là bất công với các thí sinh khác.
“Với sự ủng hộ của cha, thực sự sẽ không có chuyện cô ấy không thể vào top 12”, một dân mạng bình luận bên dưới bài viết của JayneStars. Một độc giả khác nêu quan điểm: “Việc Quan Lễ Kiệt hỗ trợ Quan Phong Hinh khiến cô ấy có lợi thế hơn hẳn các đối thủ khác. Cho dù cô ấy không giành chiến thắng thì vẫn có thể dễ dàng ký hợp đồng với TVB và tiến vào làng giải trí. Thật đáng buồn vì điều đó không công bằng cho những người đẹp không có mối quan hệ”.
Hôm 23.8, Quan Phong Hinh giải thích với truyền thông về sự xuất hiện của cha trong đêm bán kết trước đó. Trang On.cc dẫn lời người đẹp 26 tuổi: “Không có chuyện cha giúp tôi tiến vào vòng chung kết. Sự thật thì tôi gần như tự chơi piano. Trước đó, tôi cũng đã bàn bạc vấn đề này với các người đẹp khác và quyết định mời cha lên sân khấu để gây bất ngờ cho khán giả”. Phong Hinh nói thêm: “Tôi nghĩ ý kiến của mỗi người mỗi khác nhau. Tất nhiên có người thích, có người không nên sau lần này tôi đã rút ra bài học cho mình”.

Quan Phong Hinh trình diễn bikini trong đêm bán kết, cô được đánh giá cao với gương mặt khả ái, phong cách trình diễn tự tin, ăn nói lưu loát đặc biệt có nền tảng học vấn ấn tượng

ẢNH: HK01

Quan Lễ Kiệt sinh năm 1962 và từng là một trong những nam diễn viên hàng đầu TVB. Tài tử gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 1980, ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim: Hương thành lãng tử, Anh hùng xạ điêu (1983), Lộc Đỉnh Ký (1984), Đại Hương Cảng, Phi hổ quần anh, Tiểu Lý Phi Đao (1995), Tòa án lương tâm
Quan Lễ Kiệt kết hôn với bà xã Lương An Na vào năm 1990 và có hai con gái, trong đó gồm Quan Phong Hinh. Cô năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục tại Anh và có bằng thạc sĩ. Trước khi thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 và giành vé vào top 12, mỹ nhân 9X kinh doanh thực phẩm chay, làm người mẫu ảnh.

Quan Lễ Kiệt khẳng định không dùng mối quan hệ để giúp con gái vào chung kết Hoa hậu Hồng Kông

ẢNH: HK01

Trong suốt quá trình Hoa hậu Hồng Kông diễn ra, tài tử phim Tiểu Lý Phi Đao không ngại thể hiện sự ủng hộ đối với ái nữ. Nam diễn viên kỳ cựu bộc bạch với phóng viên rằng ông luôn động viên con gái phải nỗ lực hơn người khác vì khi phạm sai lầm nào đó, cái giá mà cô phải trả sẽ gấp đôi người khác bởi xuất thân đặc biệt của mình. Sao nam 59 tuổi tin tưởng vào con gái: “Con bé luôn làm hết sức mình nên tôi không phải lo lắng nhiều”. Tài tử Hồng Kông cho biết những thử thách trong cuộc thi rất cần thiết để Quan Phong Hinh mạnh mẽ, trưởng thành hơn.
Ông cũng khẳng định con gái tiến xa tại cuộc thi không phải nhờ mối quan hệ của cha mà do thực lực. Trả lời HK01, Quan Lễ Kiệt lần nữa phủ nhận việc dùng mối quan hệ giúp con vào chung kết: “Nếu tôi thực sự có mối quan hệ lớn đến vậy, tôi đã giành luôn giải Thị đế TVB 2020 chứ không phải là Vương Hạo Tín đâu”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.