Quân khu 7 phối hợp chặt chẽ với báo chí

19/02/2022 06:50 GMT+7

Lãnh đạo Quân khu 7 khẳng định luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, kịp thời cung cấp thông tin để các phóng viên, nhà báo tác nghiệp về lĩnh vực quân sự , quốc phòng.

Chiều 18.2, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (thuộc Bộ Quốc phòng) có buổi gặp mặt các ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy và cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022 để đánh giá, trao đổi về công tác phối hợp tuyên truyền.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, tuyên truyền hoạt động năm 2021

Nguyên Vũ

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7, ghi nhận đánh giá cao những đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo, báo chí cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và xây dựng lực lượng vũ trang quân khu nói riêng.

Bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, trung tướng Trung đề nghị báo chí tuyên truyền những kết quả quan trọng về 3 chức năng của quân đội gồm: đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; đồng thời gợi mở tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phản ánh về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, cuộc sống của bộ đội ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa…

Lãnh đạo Quân khu 7 khẳng định luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, kịp thời cung cấp thông tin để các phóng viên, nhà báo tác nghiệp về lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng bằng khen cho 37 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, tuyên truyền hoạt động năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.