Quân khu 5: Tạo việc làm cho đồng bào kết hợp giữ vững quốc phòng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/11/2023 20:02 GMT+7

Với địa bàn rộng lớn và kéo dài, Quân khu 5 đã phối hợp các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp phát triển kinh tế, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Ngày 13.11, tại TP.Đà Nẵng, Quân khu 5 cùng Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới 2023 – 2028.

Năm 2011, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam ký kết quy chế phối hợp nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. 

Quá trình thực hiện mang lại nhiều thuận lợi để ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương đi đôi với nhiệm vụ quốc phòng.

Quân khu 5: Tạo việc làm cho đồng bào dân tộc kết hợp giữ vững quốc phòng - Ảnh 1.

Quân khu 5 và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới

NGUYỄN TÚ

Những năm qua, Quân khu 5 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ, kết hợp chặt chẽ kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; tình hình an ninh chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân khu vực ngày càng nâng lên.

Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh đã phối hợp khảo sát, tổ chức thành lập Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, đơn vị tự vệ và bổ nhiệm các chức danh chỉ huy đúng theo quy định. Đến nay, 12 công ty cao su trên địa bàn quân khu đã xây dựng Ban chỉ huy quân sự với các đại đội, trung đội, tiểu đội tự vệ…

Các công ty thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam phối hợp Quân khu 5 và các đơn vị kết nghĩa với 224 làng dân tộc, hỗ trợ đồng bào có việc làm, tạo sinh kế, vốn liếng phát triển nông nghiệp hơn 6,3 tỉ đồng. Đồng thời, xây dựng 109 nhà tình nghĩa, 3 sân thể thao, làm hơn 36 km đường, hỗ trợ gần 24,6 tỉ đồng cho hoạt động từ thiện, an sinh xã hội…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.