Quân khu 5 khai mạc đại hội Đoàn do Tổng cục Chính trị chọn thí điểm

Huy Đạt
Huy Đạt
23/06/2022 20:00 GMT+7

Ngày 23.6, tại TP.Đà Nẵng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 5 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X (2022 - 2027). Đây là đại hội được Tổng cục Chính trị chọn làm trước để rút kinh nghiệm cho toàn quân.

Tới dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 5 (QK5) lần thứ X (2022 - 2027) có thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy QK5; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên.

Cùng tham dự đại hội có đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, đại biểu cơ quan Tổng cục Chính trị, cơ quan Trung ương Đoàn; đại biểu cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng; lãnh đạo 11 tỉnh, thành đoàn trên địa bàn Quân khu và 207 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 11.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang QK5.

Nghi thức chào cờ tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 5 lần thứ X

H.Đ

Báo cáo tại đại hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh QK5 cho biết trong giai đoạn 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên lực lượng vũ trang QK5 đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Phong trào “Tuổi trẻ QK5 xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” luôn gắn với phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới. Các phong trào này phát huy hiệu quả, là động lực và môi trường tốt để cán bộ, đoàn viên thanh niên phấn đấu hoàn thiện phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác, đóng góp xứng đáng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang QK5 trong những năm qua.

Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh QK 5 phát biểu ý kiến tham luận tại đại hội

Đại hội tập trung thảo luận, biểu quyết, thông qua Báo cáo đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của lực lượng vũ trang QK5 giai đoạn 2017 - 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn 2022 - 2027; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng vào dự thảo báo cáo của Tổng cục Chính trị tại Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ X và các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đồng thời, đóng góp, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy QK5, ghi nhận và biểu dương những thành tích của tuổi trẻ quân khu đã đạt được trong 5 năm qua.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch cũng đánh giá cao vai trò của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và sự giúp đỡ quý báu của 11 tỉnh, thành Đoàn đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tốt các hoạt động, bảo đảm cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên luôn được triển khai đúng hướng, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch phát biểu chỉ đạo tại đại hội

h.Đ

Chính ủy QK5 đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận, đề xuất những nội dung, biện pháp sát đúng, hiến kế mô hình mới, cách làm hiệu quả để không ngừng nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đảng ủy - Bộ Tư lệnh QK5 luôn đặt kỳ vọng lớn lao vào tuổi trẻ.

“Công tác đoàn và phong trào thanh niên lực lượng vũ trang QK5 sẽ có những bước tiến mới hơn, vững chắc hơn, tạo được nhiều sân chơi bổ ích và lành mạnh hơn để thu hút, tập hợp đông đảo nhất cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia; là môi trường thực sự tốt đẹp để tuổi trẻ cống hiến, phấn đấu và trưởng thành”, trung tướng Trịnh Đình Thạch nhấn mạnh.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch (hàng giữa, bên trái) và anh Nguyễn Tường Lâm (bên phải) tặng bằng khen và tặng hoa cho 30 cán bộ Đoàn có thành tích tiêu biểu

h.d

Trước đó, tối 22.6, tại TP.Đà Nẵng, QK5 tổ chức chương trình tuyên dương, dạ hội thanh niên chủ đề “Tuổi trẻ QK5 - Niềm tin và khát vọng” nhằm ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân trong phong trào “Tuổi trẻ QK5 xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2017 - 2022.

Tại chương trình này, Bộ Tư lệnh QK5 đã tuyên dương 30 cán bộ Đoàn tiêu biểu, xuất sắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.