Quán karaoke Phúc XO từng bị xử phạt vì phát hiện ma túy

Ngọc Lê
Ngọc Lê
11/04/2019 12:29 GMT+7

Quán karaoke của Phúc XO từng bị Công an Q.12 (TP.HCM) kiểm tra, phát hiện ma túy và lập biên bản xử phạt hành chính.

Sáng 11.4, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết quán karaoke XO do Phúc XO (tức Trần Ngọc Phúc, 36 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ, hoạt động từ cuối năm 2016 trên đường Trường Chinh (Q.12). Điều đáng chú ý, karaoke XO từng bị cơ quan Công an Q.12 kiểm tra, phát hiện ma túy và lập biên bản xử phạt hành chính.
"Đây là điểm nóng tập hợp nhiều dân chơi hay lui tới, nằm trong tầm ngắm của Công an Q.12 và Công an TP.HCM thời gian qua. Hiện PC02 đang điều tra làm rõ hành vi sai phạm của Phúc XO và hoạt động kinh doanh trái pháp luật của Phúc XO và sẽ thông tin chính thức cho báo chí trong thời gian sớm nhất", nguồn tin của Thanh Niên cho biết.
Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 9.4, rạng sáng 10.4, đội 2, đội 6 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) TP.HCM đã tiến hành kiểm tra quán karaoke XO, thu giữ được nhiều vật nghi thuốc lắc. Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ một số lượng rượu ngoại không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.
[VIDEO] Phúc XO và những siêu xe máy biển số “ngũ quý” đầy nghi vấn
Công an khám xét nơi ở của Phúc XO Ảnh: C.T.V
Lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke XO nên đưa cả trăm người về trụ sở công an để làm rõ, trong đó có Phúc XO.
Đêm 10.4, rạng sáng 11.4, lực lượng Công an TP.HCM xuyên đêm tổ chức giữ gìn trật tự và khám xét quán karaoke của Phúc XO. Đến 1 giờ 30 ngày 11.4, việc khám xét mới kết thúc. 
[VIDEO] Phúc XO và những siêu xe máy biển số “ngũ quý” đầy nghi vấn

Xử lý tội tổ chức sử dụng ma túy

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi việc cơ quan công an thu giữ nhiều vật nghi thuốc lắc, có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke của XO, hay mua bán rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ thì liệu có xử lý hình sự Phúc XO?
Trả lời Thanh Niên, luật sư (LS) Nguyễn Thành Công (thuộc Đoàn LS TP.HCM) cho rằng để xác định được việc xử lý Phúc XO về việc thu giữ nhiều vật nghi thuốc lắc, có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke XO thì phải xác định quán karaoke XO là hộ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần thì mới xác định vai trò của người đứng đầu.
Khoảng 1 giờ 30 ngày 11.4, chiếc xe đặc chủng của công an đã đưa Trần Ngọc Phúc rời khỏi quán karaoke trên đường Trường Chinh (Q.12) ẢNH: TRÁC RIN
LS Công phân tích nếu là hộ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân thì người đó vừa là chủ sở hữu vừa là người đại diện pháp luật nên người chủ phải chịu trách nhiệm cao nhất. Nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần thì người đại diện pháp luật nếu là Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hay Hội đồng quản trị luôn thì phải trách nhiệm cũng cao nhất. Trong trường hợp người chủ ủy quyền cho người khác thì người được ủy quyền quản lý và trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp phát sinh các hoạt động vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm.
“Không phải mọi trường hợp Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật hình sự thì mặc nhiên chủ phải chịu trách nhiệm mà phải chứng minh được mối liên hệ, vai trò giữa người hợp người chủ, giám đốc doanh nghiệp với hành vi vi phạm đó. Đặc điểm của vi phạm pháp luật hình sự là phải cá thể hóa trách nhiệm. Tức hành vi của người đó phải gián tiếp hoặc trực tiếp liên hệ đến quan hệ pháp luật hình sự thì mới bị xem là hành vi có dấu hiệu tội phạm, vì có trường hợp người chủ ủy quyền sự quản lý cho người khác. Người quản lý cho phép khách hàng tới thực hiện vi phạm pháp luật như sử dụng thuốc lắc và ma túy thì người quản lý sẽ chịu trách nhiệm, còn người chủ đó không ra lệnh cho quản lý thì người chủ không chịu trách nhiệm”, LS Công phân tích.
Vì vậy, LS Công nhấn mạnh cơ quan điều tra phải chứng minh được người chủ cho phép, tổ chức sử dụng thuốc lắc, tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke thì người chủ sẽ chịu trách nhiệm hình sự với tội danh tương ứng như tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 197 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 2 năm đến tù chung thân. Theo đó, người nào hành vi chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng cho việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy thì sẽ bị xử lý ở tội danh này. Nếu cơ sở có tàng trữ ma túy thì người chủ sẽ bị xử lý tội tổ chức, tàng trữ, mua bán ma túy thì sẽ bị xử lý tội tàng trữ trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự từ 1 năm đến tù chung thân.

Xử lý tội buôn lậu vì mua bán rượu ngoại không hóa đơn, chứng từ

Đối với việc mua bán rượu ngoại bán tại quán karaoke nhưng không có giấy tờ, chứng từ chứng minh về nguồn gốc hợp pháp, LS Nguyễn Thành Công cho biết theo quy định hiện nay, rượu trên 30 độ phải có giấy phép riêng, nên hầu như các bar hay karaoke họ không được bán rượu nên họ hay đổ rượu vào chai thủy tinh không có nhãn mác để tránh việc bị phát hiện kinh doanh rượu mạnh.
LS Công cho rằng nếu như quán karaoke của Phúc XO sử dụng rượu mạnh do chủ mua bán cho khách hàng mà không có hóa đơn chứng từ thì sẽ bị xử lý hành chính theo khoản 8 điều 1 Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 4 điều 7 nghị định 185/2013/NĐ-CP, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh mà không có Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh theo quy định.
Ngoài ra, việc mua bán rượu mạnh không giấy phép mà có số lượng lớn, có tài liệu chứng minh được đây là hàng nhập khẩu trái phép thì còn có thể bị xử lý hình sự tội buôn lậu theo Điều 188 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.