Quân Houthi phóng tên lửa đạn đạo về phía thánh địa Mecca

28/10/2016 16:18 GMT+7

Ả Rập Xê Út thông báo đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi ở Yemen phóng về phía thánh địa Mecca vào đêm 27.10.

Theo hãng thông tấn Saudi SPA ngày 28.10, lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tỉnh Saada vào lúc 21 giờ ngày 27.10 (1 giờ ngày 28.10, giờ Việt Nam) hướng về phía thánh địa Mecca.
Lực lượng liên quân Ả Rập sau đó đã ngăn chặn và tiêu diệt thành công quả tên lửa này, cách khu vực Mecca khoảng 65 km. Lực lượng liên quân sau đó còn cho máy bay oanh tạc khu vực phóng tên lửa của Houthi.
Liên quân các nước do Ả Rập Xê Út dẫn đầu từ tháng 3.2015 tiến hành chiến dịch quân sự chống Houthi, được cho là do Iran hậu thuẫn chống chính quyền tổng thống Abd Rabbu Mansour Hadi ở Yemen.
Trong khi đó, truyền thông của phe nổi dậy ở Yemen thì nói rằng tên lửa này nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế mang tên Vua Abdulaziz ở Jiddah, cách Mecca 75 km về phía tây bắc.
Vụ phóng tên lửa chứng tỏ Houthi có đầy đủ khả năng tấn công Ả Rập Xê Út. Houthi và những đồng minh, gồm lực lượng trung thành với cựu tổng thống Yemen, Ali Abdullah Saleh có một kho tên lửa loại Scud do Liên Xô chế tạo và nhiều loại tự chế.
Lực lượng Houthi hồi đầu tháng cũng phóng một tên lửa nhắm vào căn cứ không quân Ả Rập Xê Út mang tên Vua Fahd ở Taif, gần Mecca, theo The New York Times. Gần đây, lực lượng Houthi cũng bị nghi nhiều lần phóng tên lửa hành trình vào tàu chiến Mỹ hoạt động ở eo biển Bab al-Mandab, gần Yemen.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.