Quan hệ Nga - Trung đang ở mức 'cao nhất mọi thời đại'

19/12/2023 23:13 GMT+7

Trong chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tuyên bố quan hệ song phương đang ở 'mức cao nhất mọi thời đại'.

Trung QuốcNga đã tăng cường hợp tác về kinh tế và ngoại giao trong những năm gần đây, kể cả sau khi chiến sự giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào tháng 2.2022. Bắc Kinh khẳng định họ duy trì lập trường trung lập đối với cuộc xung đột.

"Quan hệ Nga - Trung đang ở mức cao nhất mọi thời đại", ông Mishustin nói với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 19.12, theo tường thuật của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) và tuyên bố từ Điện Kremlin.

Thủ tướng Nga: Quan hệ với Trung Quốc đang ở mức 'cao nhất mọi thời đại' - Ảnh 1.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh ngày 19.12

REUTERS

CCTV cho hay ông Lý nói với ông Mishustin rằng "dưới sự chỉ đạo chiến lược" của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, "quan hệ Trung - Nga tiếp tục được duy trì ở mức cao".

Thủ tướng Trung Quốc cũng cho biết hai nước sẽ tìm cách "tiếp tục phát triển tình hữu nghị lâu dài... (truyền dẫn) thêm sự ổn định và năng lượng tích cực cho thế giới", CCTV đưa tin.

Nga sắp thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Mishustin trong hai ngày 19 và 20.12 diễn ra hai tháng sau khi Tổng thống Putin hội đàm với Chủ tịch Tập tại Bắc Kinh bên lề Diễn đàn Vành đai và Con đường, và một tháng sau khi một tướng cấp cao của Trung Quốc được tiếp đón tại Moscow.

Thủ tướng Nga từng tới Thượng Hải và Bắc Kinh hồi tháng 5. Khi đó, ông Mishustin đã gặp ông Tập và chứng kiến việc ký kết một loạt thỏa thuận thương mại. Trong chuyến thăm tuần này, ông Mishustin dự kiến cũng có cuộc gặp với ông Tập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.