Quân đội Úc sẽ sắm thêm hàng chục tàu tuần tra

05/05/2016 19:15 GMT+7

Chính phủ Úc ngày 5.5 tuyên bố đã ký một hợp đồng trị giá gần 290 triệu USD để đóng 21 chiếc tàu dùng cho công tác tuần tra trên biển của quân đội nước này.

Công ty đóng tàu quân sự Úc Austal sẽ thực hiện dự án này cho chính phủ, một phần trong ngân sách quốc phòng tăng thêm 30 tỉ đô la Úc sẽ được sử dụng trong 10 năm tới được Canberra công bố hồi tháng 2.2016, theo Reuters dẫn thông báo của chính phủ Úc.
Công việc đóng tàu sẽ bắt đầu vào giữa năm 2017 và chiếc tàu đầu tiên sẽ xuất xưởng để tham gia công tác tuần tra trên biển của quân đội một năm sau, trong khi dự án đóng tàu sẽ kết thúc vào năm 2023, Australian Defense Magazine cho hay.
Hồi tháng 4.2016, công ty đóng tàu Austal cùng 3 công ty tư nhân khác của Hà Lan và Đức được chính phủ Úc giao đóng 12 chiếc tàu tuần tra trị giá 3 tỉ đô la Úc cho quân đội nước này. Trước đó, Canberra cũng đã chọn được nhà thầu đóng mới 9 chiếc tàu khu trục.
Thủ tướng Úc thăm xưởng đóng tàu ngầm Úc Reuters

Quân đội Úc tăng cường bổ sung tàu mới, hiện đại dùng phục vụ công tác tuần tra trên biển và đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc mà Canberra xem là “mối đe dọa không chỉ ở Biển Đông mà cả vùng châu Á-Thái Bình Dương”.

Quân đội Úc sẽ trở thành một trong những quân đội hùng mạnh của thế giới khi sở hữu thêm 12 tàu ngầm mà tuần qua Canberra đã chọn tập đoàn nhà nước của Pháp, DCNS làm nhà thầu đóng tàu với hợp đồng trị giá 50 tỉ đô la Úc, một trong những hợp đồng quân sự có giá trị nhất thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.