Quân đội Thái Lan ngăn sự cố tràn dầu từ tàu chở 400.000 thùng

Khánh An
Khánh An
16/03/2023 21:30 GMT+7

Tàu chứa 400.000 thùng dầu thô bị sự cố rò rỉ thân tàu khi đang bảo trì định kỳ ở vịnh Thái Lan, dẫn đến nguy cơ tràn dầu.


Quân đội Thái Lan ngăn sự cố tràn dầu từ tàu chở 400.000 thùng - Ảnh 1.

Tàu FSO Bechamas 2 có khả năng chở 650.000 thùng dầu

SOFEC

Hãng Bloomberg ngày 16.3 đưa tin Hải quân Thái Lan được chỉ đạo tham gia nỗ lực cứu hộ một tàu trữ dầu được vận hành bởi một đơn vị thuộc Tập đoàn Chevron (Mỹ) bị thiệt hại khi bảo trì định kỳ ở vịnh Thái Lan.

Hải quân sẽ tập trung hỗ trợ công tác sửa chữa, đề phòng tràn dầu tại một vị trí rò rỉ khiến nước tràn vào thân tàu, theo phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri.

Quân đội cũng sẽ tiến hành các biện pháp đề phòng tràn dầu từ con tàu mang tên FSO Bechamas 2 đang chứa 400.000 thùng dầu thô.

Nước đã tràn vào tàu từ hôm 14.3, sau vụ nổ ở máy tàu khi bảo trì. Một thủy thủ thiệt mạng trong vụ nổ, 28 thủy thủ khác vẫn an toàn và tàu đang trong tình trạng ổn định, theo phát ngôn viên Anucha.

Tàu hiện cách căn cứ hải quân Sattahip ở tỉnh Chonburi khoảng 207 km và chưa có thông tin dầu thô bị rò rỉ. Lực lượng Hải quân đang tìm thi thể của thủy thủ xấu số và sẵn sàng kế hoạch ứng phó nếu xảy ra tràn dầu.

Theo phát ngôn viên Hải quân Thái Lan Prokgrong Monthatphalin, nhiều lực lượng đang tìm cách đưa thi thể thủy thủ trên ra ngoài, sửa chữa vị trí rò rỉ và ngăn tràn dầu.

"Tình trạng tàu là an toàn và điều kiện thời tiết không cản trở công tác cứu hộ. Tuy nhiên, không có điện trong buồng máy nên ảnh hưởng việc đánh giá tình hình", ông cho biết.

Con tàu 25 năm tuổi có sức chứa 650.000 thùng dầu và vận hành tại mỏ Benchamas ở vịnh Thái Lan. Tập đoàn Chevron ra thông cáo chia buồn về thủy thủ thiệt mạng và cho hay tất cả những người không phụ trách công việc trọng yếu đã rời tàu.

"Sự an toàn của tất cả mọi người và việc bảo vệ môi trường vẫn là ưu tiên. Chúng tôi đã liên hệ và báo với cơ quan chức năng, cũng như phối hợp với tất cả các bên", theo Chevron.

Vào tháng 1.2022, một vụ tràn dầu từ đường ống dưới biển do Công ty lọc dầu Star vận hành khiến khoảng 50.000 lít dầu bị rò rỉ.


Quân đội Thái Lan ngăn sự cố tràn dầu từ tàu chở 400.000 thùng - Ảnh 2.

Công nhân dọn dầu tràn tại bãi biển Mae Ramphueng ở Thái Lan hồi tháng 1.2022

REUTERS

Vị trí xảy ra sự cố tràn dầu cách bờ biển tỉnh Rayong ở Thái Lan chỉ 20 km và lan đến các bãi biển. Người dân Rayong và các doanh nghiệp nhỏ hồi tháng 1 đã kiện đòi bồi thường 5 tỉ baht (3.429 tỉ đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.