Quân đội Syria báo động đề phòng Mỹ tấn công

Văn Khoa
Văn Khoa
10/04/2018 20:52 GMT+7

Sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ ra quyết định "hành động nhanh chóng" nhằm vào Syria, quân chính phủ nước này và lực lượng đồng minh lập tức được đặt trong tình trạng báo động chiến đấu cao.

Hôm 9.4, Tổng thống Trump hứa sẽ đưa ra "quyết định quan trọng" về Syria trong vòng 24-48 giờ đồng hồ sau khi phương Tây cáo buộc chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khiến ít nhất 150 người thiệt mạng ở thành phố Douma vào hôm 7.4, theo tờ The Wall Street Journal. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis còn tuyên bố không loại trừ khả năng tấn công quân sự.
The Wall Street Journal dẫn lời một số quan chức Mỹ tiết lộ khu trục hạm USS Donald Cook hiện đang ở phía đông Địa Trung Hải và có thể hành động bất cứ lúc nào. Ngoài ra, tàu USS Porter có thể đến khu vực trong vài ngày tới. USS Porter chính là chiến hạm phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của Syria hồi tháng 4.2017 sau khi Damascus bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khiến hơn 80 người thiệt mạng khi đó.
Hiện toàn bộ quân đội chính phủ Syria và lực lượng đồng minh đang được đặt trong tình trạng báo động chiến đấu cao, tiến hành các biện pháp phòng ngừa tại hệ thống căn cứ, tiền đồn trên khắp cả nước, theo AP. Từ tối 9.4, binh sĩ Syria đã nhận lệnh sẵn sàng chiến đấu kéo dài 72 giờ cũng như củng cố hầm hào và công sự.
Bên cạnh đó, Hạm đội Biển Đen của Nga cũng đã đặt trong tình trạng báo động cao nhằm chuẩn bị đối phó cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ nhắm vào Syria, theo báo Almasdar News. Hiện một máy bay cảnh báo sớm A-50 của không quân Nga đang tuần tra xung quanh bờ biển Syria.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.