Quân đội Serbia đặt trong tình trạng báo động 'cao nhất' vì căng thẳng Kosovo

Văn Khoa
Văn Khoa
27/12/2022 15:43 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic ngày 26.12 cho hay các lực lượng vũ trang nước này đang trong tình trạng báo động "ở mức cao nhất", cho thấy căng thẳng gia tăng giữa Serbia và Kosovo về những vụ việc gần đây, theo AFP.

"Tổng thống Serbia... đã ra lệnh cho quân đội Serbia sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, nghĩa là mức độ sử dụng lực lượng vũ trang”, Bộ trưởng Vucevic cho hay trong một tuyên bố.

Bộ trưởng Vucevic cho biết thêm Tổng thống Aleksandar Vucic cũng đã ra lệnh tăng cường lực lượng vũ trang đặc biệt từ 1.500 thành viên hiện có lên 5.000.

Lệnh mới từ Tổng thống Vucic được đưa ra sau khi Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Serbia, tướng Milan Mojsilovic, được cử đến biên giới với Kosovo hôm 25.12. “Tình hình ở đó rất phức tạp”, ông Mojsilovic cho hay hôm 25.12.

Kosovo bất ổn, Serbia đặt quân đôi trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao

Bộ Nội vụ Serbia cũng thông báo rằng “tất cả các đơn vị (sẽ) ngay lập tức đặt dưới sự chỉ huy của tổng tham mưu trưởng”, theo AFP.

Quân đội Serbia đã được đặt trong tình trạng báo động cao về căng thẳng với Kosovo nhiều lần trong những năm gần đây, với lần gần đây nhất là vào tháng 11 sau khi tuyên bố rằng một số máy bay không người lái đã xâm nhập không phận Serbia từ Kosovo, theo AFP.

Ảnh chụp ngày 26.12 cho thấy một con đường bị người Serb dựng rào chắn bằng xe tải ở làng Rudare gần thị trấn Zvecan thuộc Kosovo

AFP

Vào ngày 10.12, người Serb ở phía bắc Kosovo đã dựng rào chắn để phản đối vụ một cựu cảnh sát người Serb bị bắt với cáo buộc tấn công các cảnh sát người Albania đang thi hành công vụ trong một cuộc biểu tình trước đó. Họ đưa ra yêu cầu thả cựu cảnh sát bị bắt và các yêu cầu khác trước khi dỡ bỏ các rào chắn.

Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008, nhưng Belgrade đã từ chối công nhận điều đó và khuyến khích 120.000 người Serb ở Kosovo thách thức chính quyền Kosovo, đặc biệt là ở phía bắc, nơi người Serb chiếm đa số, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.