Quân đội Nga phát triển UAV ‘cảm tử’

29/05/2016 18:04 GMT+7

Quân đội Nga đang phát triển mẫu máy bay không người lái (UAV) mang bom và phát nổ khi trúng mục tiêu nhằm thực hiện sứ mạng tấn công tự sát như những kẻ đánh bom liều chết.

“Chúng tôi đang phát triển một loại UAV phát nổ ngay khi bay trúng mục tiêu”, một nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ với hãng tin TASS (Nga) ngày 28.5.
Nguồn tin cho hay UAV “liều chết” này được phát triển dựa trên thiết kế của loại UAV mà Nga đang sử dụng, nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết.
UAV “liều chết” là những loại máy bay không người lái cỡ nhỏ có mang bom. Không giống những UAV cỡ lớn có thể bắn tên lửa, UAV “liều chết” chỉ đơn giản bay đến đâm vào mục tiêu và phát nổ. Lợi thế của UAV này là chi phí thấp, nhẹ hơn và khó phát hiện hơn các UAV cỡ lớn.
Một UAV “liều chết”, được xem là “quả bom di động”, xuất hiện trong cuộc tập trận quy mô lớn của Iran vào tháng 12.2014 AFP
Một số nước trên thế giới cũng đã phát triển và thử nghiệm UAV “liều chết”. Quân đội Iran hồi tháng 12.2014 từng tuyên bố lần đầu tiên thử nghiệm UAV “liều chết” do nước này sản xuất. Quân đội Mỹ thì có UAV “liều chết” AeroVironment Switchblade, nặng 2,7 kg.
Israel cũng sản xuất UAV “cảm tử” Harpy hay Harop, được dùng để tiêu diệt những trạm radar của quân thù. Israel từng giành được hợp đồng bán nhiều chiếc Harop cho Nga. Harop có thể tiếp cận bất kỳ hệ thống radar nào mà không bị phát hiện và né được cả những hệ thống phòng không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.