Quân đội Nga - Mỹ chỉ mới dùng đường dây 'giảm xung đột' 1 lần từ đầu chiến sự Ukraine

30/11/2022 07:14 GMT+7

Một đường dây nóng quân sự đặc biệt giữa Mỹ và Nga được thiết lập khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine được cho là chỉ được sử dụng một lần kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu. Đường dây liên lạc này nhằm ngăn chặn những tính toán sai lầm nguy hiểm giữa Washington và Moscow.

Hãng Reuters hôm 28.11 dẫn lời một quan chức giấu tên trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đã khởi xướng cuộc gọi được gọi là "đường dây giảm xung đột". Cuộc gọi được thực hiện để truyền đạt mối quan ngại về các hoạt động quân sự của Nga gần cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine.

Tuy nhiên, báo cáo không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hãng tin suy đoán rằng cuộc gọi có thể liên quan đến các hoạt động của Nga xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hoặc lo ngại rằng lực lượng Moscow có thể cho nổ đập Nova Kakhovka ở miền nam Ukraine.

Theo quan chức này, cuộc gọi không liên quan đến vụ nổ Ba Lan khiến 2 người chết vào đầu tháng này.

Đường dây nóng, kết nối Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ với Trung tâm Quản lý Quốc phòng của Nga, là một trong nhiều cách mà hai nước có thể liên lạc với nhau trong thời gian xảy ra xung đột.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Nga tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao trong những dịp hiếm hoi. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley, được cho là đã hai lần nói chuyện với người đồng cấp Nga, Valery Gerasimov, kể từ khi các lực lượng Moscow tiến đến Kyiv hồi tháng 2.

Ngoài những cuộc đàm phán quân sự đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và giám đốc CIA William Burns đã nói chuyện với các quan chức Nga.

Đại biện lâm thời của Mỹ tại Nga tại Moscow Elizabeth Rood mới đây cho biết lãnh đạo tình báo của hai nước đã đã gặp nhau để trao đổi về giảm thiểu rủi ro hạt nhân. Bà Rood nhấn mạnh cuộc xung đột Ukraine đang diễn ra không nằm trong chương trình nghị sự của các quan chức.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về kiểm soát vũ khí, dự kiến diễn ra vào hôm 29.11 tại Cairo đã bị hoãn lại, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.