Quân đội Nga đã điều bao nhiêu binh lực đến Syria?

Văn Khoa
Văn Khoa
23/08/2018 09:13 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga vừa cho hay đã triển khai hơn 80 lượt tàu chiến nổi và 14 lượt tàu ngầm của hải quân nước này vào 189 nhiệm vụ ở Syria.

“Hải quân Nga đã thực hiện 189 chiến dịch liên quan 86 tàu, 14 tàu ngầm và 83 tàu khác”, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ trong một đoạn phim được công bố hôm 22.8, theo hãng tin TASS.

>> Nga, Syria và Iran săn lùng thủ lĩnh IS ở Syria

“Vào ngày 15.2016, chiến đấu cơ của tuần dương hạm Đô đốc Kuznetsov lần đầu tiên được sử dụng trong lịch sử Nga cho việc chống lại các mục tiêu trên bộ. Trong vòng 2 tháng, các phi công tiến hành 420 đợt xuất kích, trong đó có 117 chuyến vào ban đêm. Có tổng cộng 1.252 tên khủng bố đã bị tiêu diệt”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.
Cũng trong đoạn phim nói trên, Bộ Quốc phòng Nga cho hay Moscow đã điều hơn 63.000 binh sĩ tới Syria kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) từ ngày 30.9.2015. Trong số đó có hơn 25.700 sĩ quan cấp cao và 4.300 chuyên gia về pháo và tên lửa.
Hồi tháng 12.2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh các lực lượng vũ trang rút binh sĩ khỏi Syria, nhưng sau đó lại nói rằng quân đội vẫn duy trì hiện diện ở Syria miễn việc này còn mang lại lợi ích và chưa có kế hoạch rút quân, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.