Quân đội Mỹ tập trận mô phỏng tấn công các mục tiêu ở Triều Tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
24/09/2021 20:15 GMT+7

Lực lượng quân đội Mỹ ở Hàn Quốc gần đây tiến hành cuộc tập trận mô phỏng các cuộc tấn công nhắm vào những cơ sở quan trọng ở CHDCND Triều Tiên , sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa.

Yonhap hôm nay 24.9 dẫn thông báo từ Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt Mỹ ở Hàn Quốc cho hay cuộc tập trận Teak Knife được thực hiện ở doanh trại Humphreys ở thành phố Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 70 km. Tham gia cuộc tập trận có máy bay vận tải quân sự C-130J, trực thăng MH-60 Seahawk, cùng nhiều đơn vị và binh sĩ hải quân Mỹ.

Phi công hải quân Mỹ và trực thăng MH-60 Seahawk trong cuộc tập trận Teak Knife

Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt Mỹ ở Hàn Quốc

Quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận nói trên từ thập niên 1990 và thường có binh sĩ Hàn Quốc tham gia, nhưng không thường công bố chi tiết. Cuộc tập trận liên quan đến các cuộc tấn công giả định nhắm vào những cơ sở quan trọng ở Triều Tiên, như cơ sở tên lửa và hạt nhân, theo tiết lộ của một số quan chức Hàn Quốc.

Một binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận Teak Knife

Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt Mỹ ở Hàn Quốc

Cuộc tập trận Teak Knife diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa hành trình. Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt Mỹ ở Hàn Quốc đưa thông tin cùng hình ảnh về cuộc tập trận lên Facebook vào ngày 15.9, khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa mà giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản cho là tên lửa đạn đạo. Đến ngày 16.9, Bình Nhưỡng tuyên bố tên lửa phóng trong ngày 15.9 là hệ thống tên lửa triển khai từ đường sắt. 

Binh sĩ Mỹ khảo sát khu vực cho máy bay hạ cánh trong cuộc tập trận Teak Knife

Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt Mỹ ở Hàn Quốc

Triều Tiên thử nghiệm hệ thống tên lửa đường sắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.