Quân đội Mỹ đảm bảo ông già Noel không bị trúng tên lửa

23/12/2021 18:27 GMT+7

Ông già Noel có thể sẽ cần phải cảnh giác khi đi phát quà Giáng sinh năm nay vì có thể bị tên lửa của NASA bắn trúng.

NORAD theo dõi hành trình phát quà của ông già Noel vào mỗi dịp Giáng sinh

Reuters

Vào sáng ngày 25.12 (giờ miền đông Mỹ), Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ phóng tên lửa đẩy Arianespace Ariane 5 từ Guiana thuộc Pháp, đưa kính viễn vọng James Webb lên quỹ đạo mặt trời.

Ông già Noel được cảnh báo nên cẩn trọng khi đánh cỗ xe tuần lộc đi phát quà tại miền đông Thái Bình Dương vào thời gian này, tránh nguy cơ từ quả tên lửa có vận tốc đến hơn 10.000 m/giây và tải trọng 6.486 kg, theo Military.com.

Theo truyền thống từ năm 1955, Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD), tiền thân là Trung tâm các hoạt động chỉ huy phòng không lục địa, đều theo dõi hành trình phát quà của ông già Noel.

Ông già Noel đi với "tốc độ ánh sao", thích vẫy tay chào phi công Mỹ!

Truyền thống bắt nguồn từ một sự nhầm lẫn khi tờ báo địa phương đăng nhầm số đường dây nóng của bộ tư lệnh là “số liên lạc với ông già Noel”.

Nhiều em nhỏ gọi đến để hỏi những câu như “ông già Noel có thật không?” hay “khi nào ông già Noel sẽ đến ạ?”. Khi đó, người đứng đầu NORAD - đại tá Harry Shoup yêu cầu nhân viên trả lời để không làm trẻ em thất vọng.

NORAD bắt đầu cùng tình nguyện viên tổ chức hoạt động theo chân cỗ xe tuần lộc kể từ năm 1955. Trẻ em có thể truy cập website Noradsanta.org để xem hành trình phát quà của ông già Noel trên khắp thế giới, bắt đầu vào 6 giờ ngày 24.12 (giờ miền đông Mỹ).

Về “nguy cơ” từ vụ phóng kính viễn vọng đối với ông già Noel, người phát ngôn Sable Brown của NORAD nói: “Ông già Noel là một phi công cừ khôi và ông ấy chắc chắn có thể né bất cứ vật gì bay ngang qua đường đi của ông. Chúng tôi đảm bảo với những ai tin vào ông già Noel rằng ông ấy sẽ được an toàn”.

Trái đất sắp có thêm "con mắt nhìn vào quá khứ" với kính viễn vọng không gian Webb
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.