Quân đội Mỹ bị phát hiện che giấu vụ ném bom giết 80 người ở Syria

La Vi
La Vi
14/11/2021 19:56 GMT+7

Theo một cuộc điều tra của tờ The New York Times được công bố hôm 13.11, quân đội Mỹ đã cố gắng che đậy một vụ tấn công vào dân thường Syria khiến 80 người thiệt mạng.

Vào ngày 18.3.2019, một máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ đã thả một quả bom xuống "một đám đông phụ nữ và trẻ em đang tụ tập trên bờ sông" gần thị trấn Baghuz và sau đó tiếp tục thả nhiều quả bom nữa để giết chết những người sống sót.

Vụ tấn công được cho là đã gây chấn động ngay cả các sĩ quan quân đội Mỹ, những người đã chứng kiến vụ việc diễn ra qua camera của máy bay không người lái.

Vụ ném bom ở Baghuz - nơi trú ẩn cuối cùng của các tay súng IS

the new york times

Tuy nhiên, vụ ném bom đã nhanh chóng bị quân đội Mỹ che đậy và không có cuộc điều tra nào diễn ra, theo tờ The New York Times.

Bài báo viết: "Trong suốt quá trình đó, quân đội Mỹ đã thực hiện các động thái che giấu cuộc tấn công thảm khốc".

Theo The New York Times, số liệu thương vong đã bị giảm so với thực tế, các báo cáo bị trì hoãn, "tẩy trắng" và phân loại. Địa điểm xảy ra vụ tấn công đã bị san phẳng và các nhà lãnh đạo cấp cao cũng không được thông báo về sự việc.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thừa nhận rằng cuộc tấn công đã giết chết 80 người, trong đó chỉ có 16 người bị cho là những kẻ khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

UCC cũng cũng cố gắng biện minh cho sự việc trên bằng cách tuyên bố rằng phụ nữ và trẻ em cũng có thể là những kẻ khủng bố.

Nếu 64 thường dân thiệt mạng được chính thức thừa nhận, đó sẽ là một trong những vụ việc gây thương vong dân sự nghiêm trọng nhất của Lầu Năm Góc ở Syria. Tuy nhiên, tờ The New York Times cũng nói rằng số người chết "bị hạ xuống ngay cả trong các báo cáo mật", có nghĩa là con số thương vong thực sự có thể còn cao hơn.

Trước đây, tờ báo này cũng tiết lộ về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Kabul (Afghanistan) làm chết 1 nhân viên cứu trợ và 7 trẻ em, nhưng không ai trong số này là khủng bố. Vụ việc thương tâm này cùng với báo cáo mới nhất đã gây sốc cho độc giả ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới.

Giám đốc Trung tâm Dân sự trong Xung đột (CIVIC) Daniel Mahanty đã đăng lên Twitter rằng: "Đây chẳng khác gì là âm mưu tội phạm. Họ đã san ủi địa điểm tấn công và sửa đổi các bản báo cáo. Ai sẽ ngồi tù cho điều này đây?"

Một cựu phát ngôn viên của Tổng thống Barack Obama, Tommy Vietor, đã kêu gọi Bộ Quốc phòng tiết lộ tất cả thông tin liên quan đến vụ tấn công và lên án đây là "một câu chuyện thực sự kinh hoàng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.