Quân đội làm kinh tế để tận dụng nguồn lực đất đai

13/07/2017 21:09 GMT+7

Bộ Quốc phòng cho hay việc sử dụng nguồn đất dự trữ làm kinh tế góp phần tăng cường nguồn thu cho quốc phòng và cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, tăng nguồn thu để đầu tư cho quốc phòng.

Ngày 13.7, tại TP.HCM, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi họp báo về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng và xây dựng quân đội 6 tháng đầu năm 2017.

Liên quan đến việc sử dụng đất quốc phòng làm kinh tế, thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng kinh tế, Bộ Quốc phòng, cho rằng một chức năng của quân đội là lao động, sản xuất, làm kinh tế. Khi sử dụng chức năng của mình, quân đội được sử dụng nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ lao động, sản xuất. Nguồn lực ở đây chính là đất đai.

“Theo Luật Đất đai, kể cả Bộ Quốc phòng đều phải xây dựng kế hoạch sử dụng đất. Đối với quân đội là phải xây dựng đất cho mục đích quốc phòng. Thế nhưng kế hoạch, quy hoạch thì phải theo định kỳ 5 - 10 năm. Giữa các kỳ, quy hoạch phải có sự chuyển tiếp. Chính việc thực hiện này sẽ có một lượng đất quốc phòng nhất định dự trữ cho nhiệm vụ quốc phòng”, ông Thắng nói.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chủ trì buổi họp báo Ảnh: Ngọc Dương

Theo ông Thắng, lượng đất dự trữ này không dùng đến, để không sẽ rất lãng phí. Cho nên quân đội đã sử dụng nguồn đất này để làm kinh tế, là một nhiệm vụ nhưng đồng thời không để lãng phí nguồn lực đất đai.

Việc sử dụng nguồn đất dự trữ làm kinh tế vừa góp phần tăng cường nguồn thu cho quốc phòng và giải quyết chính sách trong quân đội, cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, tăng nguồn thu để đầu tư cho quốc phòng trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Sản xuất để làm chủ công nghệ

PV Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: "Chủ trương quân đội làm kinh tế rõ ràng tạo được sự tranh luận. Trong đó có những ý kiến cho rằng quân đội làm kinh tế là đi ngược với chủ trương, xu thế của thế giới. Hiện nay nhiều nước, đặc biệt là các nước phát triển có quân đội được trang bị hiện đại cũng không cho quân đội làm kinh tế, kể cả kinh tế quốc phòng mà tập trung cho việc xây dựng quân đội vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quan điểm của Bộ Quốc phòng về ý kiến này như thế nào? Bộ Quốc phòng có thống kê hiện nay trên thế giới có nước nào có quân đội tham gia làm kinh tế hay không?".

Trả lời nội dung này, thiếu tướng Võ Hồng Thắng cho hay Bộ Quốc phòng chưa có thống kê có bao nhiêu nước quân đội làm kinh tế. Thế nhưng quân đội Việt Nam có nhiệm vụ sản xuất kinh tế xuất phát từ lịch sử ra đời của quân đội. Theo đó quân đội phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sản xuất để đỡ gánh nặng cho ngân sách.

Ngày nay, quân đội thực hiện nhiệm vụ song hành làm kinh tế với bảo vệ Tổ quốc, cho nên việc làm kinh tế là điều đương nhiên và điều này được ghi trong chiến lược phát triển kinh tế của Đảng và nhà nước, trong điều 68 của Hiến pháp, thiếu tướng Võ Hồng Thắng cho biết thêm.

Theo ông Thắng, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của từng nước, chủ trương quốc phòng từng nước để quân đội có làm kinh tế hay không. 

Mặt khác, theo ông Thắng, quân đội các nước tuy không nói là làm kinh tế nhưng thực hiện trên một dạng khác. Ví dụ, quân đội các nước, kể cả NASA (Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ) đầu tư các tổ hợp quốc phòng, trung tâm công nghệ tiên tiến và đưa công nghệ ra cho dân sinh, dân sự để tăng nguồn thu, lấy tiền đầu tư cho ngành khác.

“Công nghệ quốc phòng của ta còn yếu, chủ yếu đi mua và không làm chủ được công nghệ. Bây giờ đã đến lúc chúng ta nghĩ đến việc sản xuất để làm chủ công nghệ. Quan điểm làm kinh tế kết hợp với quốc phòng sẽ thực hiện được điều đó”, ông Thắng khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.