Quân đội Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ trả giá

17/06/2020 10:37 GMT+7

Hàn Quốc ngày 17.6 tuyên bố nước này sẽ không chấp nhận những hành vi vô lý của CHDCND Triều Tiên nữa và cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ trả giá nếu có hành động quân sự.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 17.6 ra thông báo lên án bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vì những chỉ trích "thô lỗ và vô nghĩa" đối với Tổng thống Moon.
Hàn Quốc còn chỉ trích Triều Tiên khi tiết lộ đề nghị kín của Hàn Quốc về việc cử đặc phái viên tổng thống đển để đối thoại giảm căng thẳng song phương, theo Yonhap.

Lính Hàn Quốc canh gác trên cây cầu dẫn đến khu công nghiệp Kaesong

Reuters

“Chúng tôi sẽ không dung thứ cho những lời lẽ và hành động vô lý của miền Bắc nữa”, phát ngôn viên Yoon Do-han cảnh báo.
Trước đó cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đăng bài viết dài của bà Kim Yo-jong, Phó trưởng ban thứ nhất Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên, chỉ trích quyết liệt Tổng thống Moon Jae-in về bài phát biểu của ông hôm 15.6 về mối quan hệ liên Triều nhân kỷ niệm 20 năm cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Kim Dae-jung và lãnh đạo Kim Jong-il.

Binh lính Hàn Quốc tuần tra tại khu vực giới tuyến liên Triều

AFP

Trong bài phát biểu, Tổng thống Moon tái khẳng định cam kết với những thỏa thuận đạt được với Triều Tiên hồi năm 2018 và kêu gọi lãnh đạo Kim Jong-un không đảo ngược. Trong bài viết ngày 17.6, bà Kim Yo-jong miêu tả những bình luận của ông Moon là “ngụy biện trơ trẽn”.
Mặt khác, KCNA còn tiết lộ Hàn Quốc đã đề nghị cử Chánh văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong và Giám đốc Tình báo quốc gia Suh Hoon đến Bình Nhưỡng nhằm đối thoại giảm căng thẳng.

Van phòng liên lạc liên Triều trước và sau khi bị phá hủy

AFP

Phát ngôn viên Yoon của Hàn Quốc nói lấy làm tiếc về việc Triều Tiên đơn phương công khai đề xuất của Hàn Quốc và cho rằng miền Bắc nên giữ "phép lịch sự cơ bản".
Trong diễn biến liên quan, Giám đốc hoạt động Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jeon Dong-jin ngày 17.6 tuyên bố việc Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc chung và dọa đưa quân vào vùng phi quân sự làm đổ vỡ nỗ lực 2 thập niên qua của hai nước trong việc cải thiện quan hệ và gìn giữ hòa bình, theo Yonhap.
“Nếu Triều Tiên thật sự thực hiện hành động như vậy, họ chắc chắn sẽ phải trả giá”, ông Jeon cảnh báo, đồng thời cho biết quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát sao tình hình và trong tình trạng sẵn sàng ứng phó.

Triều Tiên cho nổ sập văn phòng liên lạc với Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.