Quân đội Ghana nổ súng giải tán biểu tình tại mỏ vàng

Khánh An
Khánh An
31/05/2023 08:16 GMT+7

Biểu tình xảy ra tại Ghana sau đợt truy quét tình trạng khai thác vàng trái phép, trong khi nhiều người dân nói rằng họ chỉ muốn kiếm sống.

Quân đội Ghana nổ súng giải tán biểu tình tại mỏ vàng - Ảnh 1.

Thị trấn Obuasi ở Ghana, nơi xảy ra biểu tình liên quan sự việc tại một mỏ vàng

REUTERS

Hãng AFP ngày 31.5 đưa tin những binh sĩ vũ trang hạng nặng đã nổ súng để giải tán người biểu tình tại một mỏ vàng ở thị trấn Obuasi thuộc vùng Ashanti ở Ghana, sau một sự việc xảy ra tại khu mỏ gần đó.

Một quan chức và các nhân chứng cho biết nhiều người dân trước đó còn tụ tập bên ngoài một đồn cảnh sát để hô hào, đốt vỏ xe và chặn các tuyến đường.

Tình trạng khai thác lậu tại các mỏ vàng xảy ra tràn lan tại quốc gia Tây Phi, nơi nhiều cộng đồng khó khăn xem đây là cách kiếm sống.

"Chúng tôi không phải là những người khai thác mỏ lậu. Đó là khu mỏ bỏ hoang và chúng tôi chỉ đến để kiếm bánh mì hằng ngày", theo ông Prince Adutwum (37 tuổi) đề cập khu hầm mỏ nơi nhiều người bị bắt giữ.

"Chúng tôi muốn những người anh em của chúng tôi được thả vì họ không làm gì sai", ông cho biết và kể rằng các binh sĩ nổ súng và cảnh tượng tại đó "như một vùng chiến tranh".

Một nhà báo địa phương gửi cho AFP hình ảnh những binh sĩ vũ trang hạng nặng trên đường ở Obuasi và cho biết mình đã trú ẩn. Cảnh sát và quân đội Ghana chưa đưa ra bình luận.

Thị trưởng Faustina Amissah tại thị trấn Obuasi xác nhận rằng các binh sĩ đã được điều động vào ngày 30.5.

"Tình hình trở nên hỗn loạn nên các nhân viên an ninh đã làm những gì hợp pháp để duy trì hòa bình", bà nói và cho biết thêm rằng những người biểu tình đã "phá hoại một chiếc xe buýt chở 52 nghi phạm đến đồn cảnh sát".

Hôm 30.5, có 7 thợ mỏ bất hợp pháp đã bị bắt giữ sau khi rời khỏi hầm mỏ của một trong những công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới là AngloGold, công ty cho hay.

Một số tờ báo đưa tin rằng hàng trăm thợ mỏ bất hợp pháp khác đã bị mắc kẹt dưới lòng đất. Tuy nhiên, công ty bác bỏ thông tin trên và cho biết rằng "những người không được ủy quyền bên dưới có thể ra ngoài".

"Không có người nào dưới lòng đất bị hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào và lối thoát hiểm chính từ mỏ vẫn mở," công ty khẳng định.Chưa rõ có bao nhiêu người bên trong mỏ vàng, nhưng có thể họ vẫn ở bên dưới vì sợ bị bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.