Quân đội Đức cảnh báo nguy cơ EU tan rã

08/11/2017 07:57 GMT+7

Tờ Der Spiegel hôm qua dẫn lại tài liệu mật cho thấy quân đội Đức đã lên kế hoạch tập trận ứng phó viễn cảnh Liên minh Châu Âu (EU) sụp đổ vào năm 2040.

EU hiện vẫn chưa thật sự hồi phục sau cuộc khủng hoảng nợ công trong giai đoạn 2010 - 2012, đang chứng kiến mâu thuẫn nội bộ sâu sắc vì vấn đề người tị nạn, đồng thời chuẩn bị chính thức chia tay nước Anh.
Theo báo cáo mật tựa đề “Dự báo Chiến lược năm 2040” của Bộ Quốc phòng Đức, các nhà chiến lược quân sự đặt ra viễn cảnh ngày càng nhiều thành viên rời khỏi EU, dẫn đến “trật tự thế giới bị thay đổi” và khủng hoảng quy mô lớn.
Báo cáo còn dự đoán một số quốc gia trung và đông Âu có thể gia nhập “khối phương Đông” (ám chỉ Nga) chống lại phương Tây. Ngoài ra, nhiều nước châu Âu có thể sẽ đi theo con đường “chủ nghĩa tư bản quốc gia”, ngày càng trở nên “đóng cửa” và quá trình toàn cầu hóa sẽ cáo chung.
Hôm qua, một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức xác nhận thông tin từ Der Speigel và nói báo cáo đưa ra “nhiều dự đoán thiết thực”. Tuy nhiên, người này từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

tin liên quan

NATO 'khoe' khái niệm phòng thủ thông minh

Các chiến hạm của 8 quốc gia thành viên khối NATO đã tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật mang tên Lá chắn Đáng gờm 2017 ngoài khơi Scotland vào ngày 15.10, theo Bộ Quốc phòng Mỹ.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.