Quan điểm trái chiều về việc Việt Nam đồng đăng cai World Cup 2034

14/04/2023 08:29 GMT+7

Đề xuất đăng cai World Cup 2034 tại Đông Nam Á, trong đó có VIệt Nam, nhận được những quan điểm khác nhau. Có ý kiến cho rằng Việt Nam nói riêng đủ điều kiện để tham gia đồng tổ chức nhưng cũng có nhận định ở chiều ngược lại.

Như Thanh Niên đã đưa tin, mới đây, lãnh đạo ngành thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có cuộc họp bàn sơ bộ về dự án Đông Nam Á đăng cai World Cup 2034. Đây là ý tưởng do Thái Lan khởi xướng và sau đó nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia trong khu vực.

Nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt của đề xuất này, ngành thể thao Việt Nam mong muốn ghi nhận chính kiến từ các nhà quản lý, các chuyên gia thể thao, giới truyền thông và khán giả.

Quan điểm trái chiều về việc VN đồng đăng cai World Cup 2034  - Ảnh 1.

Cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng để tổ chức sự kiện lớn như World Cup

MINH TÚ

"Việt Nam ĐỦ NĂNG LỰC TỔ CHỨC"

Báo Thanh Niên đã tham khảo quan điểm của một số chuyên gia thể thao. Ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Ủy ban TDTT (tên gọi cũ của Tổng cục TDTT), đồng tình với đề xuất của khối ASEAN.

ASEAN đồng đăng cai World Cup 2034: Tiêu chuẩn và rào cản

Nguyên trưởng đoàn thể thao Việt Nam phân tích: "Theo quan điểm cá nhân, tôi thấy 11 năm đủ để chúng ta hoàn tất công tác chuẩn bị đồng đăng cai với các nước khác trong khu vực, với điều kiện đề án phải được bắt tay xây dựng ngay từ bây giờ. Trong 10 năm gần đây, bóng đá Việt Nam có những tiến bộ vượt bậc. Có thể không phải giải nào cũng chiến thắng nhưng các đội bóng đá Việt Nam luôn trong tốp cạnh tranh huy chương ở Đông Nam Á và đang dần thu hẹp khoảng cách với châu Á. Cùng với sự tương đối ổn định về trình độ chuyên môn của các đội, năng lực tổ chức các sự kiện thể thao của Việt Nam - trong đó có bóng đá với vai trò chính là VFF - ngày càng hoàn thiện, chuyên nghiệp. Mối quan hệ giữa Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), châu Á (AFC), Đông Nam Á (AFF) với VFF ngày càng sâu sắc. Đặc biệt Chủ tịch FIFA dành cho bóng đá Việt Nam sự quan tâm sâu sắc cả về tinh thần lẫn vật chất".

Quan điểm trái chiều về việc Việt Nam đồng đăng cai World Cup 2034  - Ảnh 2.

Sân Lusail tổ chức trận chung kết World Cup 2022

AFP

Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến bóng đá. Nếu chúng ta có được dự án chi tiết, đầy đủ về công tác tổ chức, có lẽ các cấp có thẩm quyền sẽ xem xét một cách trân trọng để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Chúng ta có thể tổ chức 1 bảng đấu chẳng hạn. Hoàn toàn có thể làm được. Việt Nam cần khẩn trương thiết lập dự án của riêng mình, với sự hỗ trợ đắc lực, chặt chẽ của các chuyên gia FIFA, AFC. Tôi nghĩ Việt Nam đủ sức làm được.

Ông Nguyễn Hồng Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Ủy ban TDTT (Ủy ban TDTT là tên gọi cũ của Tổng cục TDTT)

Ông Nguyễn Hồng Minh nói tiếp: "Thêm yếu tố rất quan trọng khác là người dân Việt Nam rất yêu bóng đá. Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến bóng đá. Nếu chúng ta có được dự án chi tiết, đầy đủ về công tác tổ chức, có lẽ các cấp có thẩm quyền sẽ xem xét một cách trân trọng để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Chúng ta có thể tổ chức 1 bảng đấu chẳng hạn. Hoàn toàn có thể làm được. Việt Nam cần khẩn trương thiết lập dự án của riêng mình, với sự hỗ trợ đắc lực, chặt chẽ của các chuyên gia FIFA, AFC. Tôi nghĩ Việt Nam đủ sức làm được. Đây cũng là động lực để các đội tuyển bóng đá Việt Nam phấn đấu nâng cao hơn nữa trình độ".

CHƯA ĐÁP ỨNG NHIỀU YẾU TỐ

Ở góc nhìn khác, theo quan điểm của một số quan chức ngành thể thao, việc tổ chức World Cup 2034 là chưa phù hợp. Bởi theo những quy định về thương quyền cũng như năng lực tài chính và nhiều yếu tố khác theo tiêu chuẩn của FIFA khi đăng cai tổ chức sự kiện thể thao mang tầm thế giới thì Việt Nam chưa đáp ứng được.

Quan điểm trái chiều về việc Việt Nam đồng đăng cai World Cup 2034  - Ảnh 4.

Sân tổ chức World Cup 2022 tại Qatar

AFP

Một lãnh đạo ngành thể thao tại TP.HCM nói: "Phân tích kỹ tiềm lực kinh tế, Việt Nam chưa thể đủ để đồng tổ chức một sự kiện hoành tráng như World Cup. Từ nay đến đó gần 11 năm, tưởng là dài nhưng để tổ chức hoàn hảo một sân chơi tầm cỡ, thời gian 1 thập niên chuẩn bị sẽ là rất ngắn. Có nhiều yếu tố chúng ta chưa thể đáp ứng được, như cơ sở hạ tầng, sân bãi, khả năng khai thác thương mại... Việt Nam nên thận trọng, tính toán để từng bước nâng trình độ tổ chức, từ cấp khu vực như SEA Games, các giải CLB châu Á, rồi dần đến các sự kiện lớn hơn như ASIAD. Còn World Cup thì rất khó. Ngoài tài chính, chúng ta cũng chưa đủ nhân sự để vận hành toàn bộ khâu tổ chức.

Theo báo chí Thái Lan, 6 kỳ World Cup gần đây, các nước chủ nhà đều lỗ rất nặng về tài chính.

Tại World Cup 2002, khi làm đồng chủ nhà, Hàn Quốc và Nhật Bản lỗ 7 tỉ USD. Khi tổ chức World Cup 2006, Đức lỗ khoảng 4,6 tỉ USD. Nam Phi lỗ 3,6 tỉ USD khi đăng cai World Cup 2010. Brazil lỗ 11,6 tỉ USD khi tổ chức World Cup 2014. Nga lỗ hơn 14 tỉ USD khi đăng cai World Cup 2018.


Nếu World Cup 2034 được tổ chức tại Việt Nam, đây sẽ là bước ngoặt lớn cho thể thao nước nhà

Ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, nhấn mạnh: "World Cup 2034 là sự kiện thể thao lớn mang tính vĩ mô. Nếu 11 năm nữa, World Cup diễn ra tại Việt Nam thì đây là một bước ngoặt lớn cho ngành thể thao nước nhà. Để triển khai được đề án này, cần tới rất nhiều tài liệu cần thiết như: thư chấp thuận chính thức của chính quyền các thành phố nơi diễn ra các trận đấu, sân vận động và địa điểm tập, cũng như một số vấn đề pháp lý, bán vé và nơi ăn nghỉ đều phải đạt chuẩn theo FIFA quy định. 

Do đó, dựa trên những điều kiện thực tiễn và những năm tới khi nền kinh tế, chính trị, xã hội tại Việt Nam còn phải đối mặt với rất nhiều thử thách, việc tham gia xây dựng đề án để cùng đăng cai World Cup 2034 tại Đông Nam Á cần nhận được sự chấp thuận, tính toán rất kỹ lưỡng về tính khả thi của đề án từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý, chuyên môn trong lĩnh vực thể dục thể thao".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.