Quần đảo Solomon tạm ngưng tiếp nhận mọi tàu hải quân nước ngoài

Khánh An
Khánh An
30/08/2022 15:28 GMT+7

Quần đảo Solomon đề nghị tất cả các nước đối tác tạm ngưng những chuyến thăm hoặc tuần tra của hải quân, chờ điều chỉnh về quy trình thăm cảng.

Tàu tuần duyên Oliver Henry của Mỹ đến cảng Moresby ở Papua New Guinea vào ngày 23.8, sau khi không thể cập cảng Quần đảo Solomon

tuần duyên mỹ

Hãng Reuters ngày 30.8 đưa tin chính phủ Quần đảo Solomon cho biết đã đề nghị tất cả các nước đối tác tạm ngưng những chuyến thăm hoặc tuần tra của hải quân, cho đến khi điều chỉnh lại quy trình thăm cảng.

Văn phòng Thủ tướng Manasseh Sogavare cho biết ông muốn xây dựng năng lực quốc gia để kiểm soát vùng đặc quyền kinh tế của đảo quốc.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Canberra (Úc) cho hay chính phủ Quần đảo Solomon cho biết sẽ tạm ngừng tiếp nhận các tàu của Hải quân Mỹ vào cảng.

“Vào ngày 29.8, Mỹ nhận được thông báo chính thức từ chính phủ Quần đảo Solomon liên quan việc ngưng mọi chuyến thăm hải quân, chờ cập nhật về quy trình” theo Đại sứ quán Mỹ.

Một phát ngôn viên của Thủ tướng Sogavare bác bỏ thông tin trên và cho hay thủ tướng sẽ có bài phát biểu vào chiều 30.8.

Thông báo được đưa ra sau sự việc hôm 23.8, khi Quần đảo Solomon từ chối cho một tàu tuần tra của Mỹ cập cảng, động thái cho thấy mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa hai nước trước sự ảnh hưởng của Trung Quốc.

Tuần duyên Mỹ ngày 26.8 thông báo tàu tuần tra Oliver Henry dự kiến cập cảng ở Honiara, thủ đô Quần đảo Solomon, để tiếp tế hậu cần như thường lệ.

Tuy nhiên, chính quyền Solomon không phản hồi đề nghị của Mỹ về việc cho phép tàu cập cảng để nạp nhiên liệu và đồ dự trữ.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã liên lạc với chính quyền Solomon và mong chờ các thủ tục trong tương lai cho tàu Mỹ sẽ được thông qua.

Mặt khác, CNN dẫn các thông tin trên mạng xã hội cho rằng tàu tuần tra HMS Spey của hải quân Anh đang làm nhiệm vụ theo dõi đánh bắt cá trái phép tại khu vực cũng bị Quần đảo Solomon từ chối cho cập cảng.

Hải quân Anh từ chối bình luận về thông tin này nhưng nói hy vọng sẽ ghé thăm Quần đảo Solomon lần sau.

Hồi tháng 4, Trung Quốc và Quần đảo Solomon bất ngờ thông báo đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh, gây phản ứng từ Mỹ và các đồng minh vì lo ngại thỏa thuận có thể mở đường cho việc xây dựng căn cứ quân sự của Bắc Kinh tại Quần đảo Solomon.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.