Quan chức Trung Quốc nói chính sách thịnh vượng chung không nhằm 'giết người giàu để giúp người nghèo’

Khánh An
Khánh An
26/08/2021 15:48 GMT+7

Quan chức Trung Quốc giải thích về chính sách mới hướng đến thịnh vượng chung trong nước.

Một quan chức cấp cao đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 26.8 giải thích rằng chính sách thúc đẩy “thịnh vượng chung” không có nghĩa là nước này sẽ “giết người giàu để giúp người nghèo”.
“Trung Quốc phải tránh rơi vào bẫy chủ nghĩa phúc lợi”, theo Reuters dẫn lời ông Hàn Văn Tú thuộc Ủy ban Tài chính và Kinh tế trung ương Trung Quốc.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, quan chức này cho biết những người “giàu trước” nên giúp những người phía sau, nhưng nên khuyến khích làm việc siêng năng.
“Chúng ta không thể chờ đợi giúp đỡ, dựa vào người khác giúp hay xin giúp đỡ. Chúng ta không thể hỗ trợ những kẻ vô công rỗi nghề”, ông phát biểu.
Theo cuộc họp trong tháng này do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì, Trung Quốc bảo vệ thu nhập hợp pháp nhưng sẽ “điều chỉnh một phần thu nhập quá cao”. Những tập đoàn, công ty có thu nhập cao được khuyến khích đóng góp nhiều hơn cho xã hội.
Chính sách thuế nên khuyến khích đóng góp từ thiện và có thể cải thiện cơ cấu phân phối, dù không bắt buộc quyên góp, theo ông Hàn.
Các nhà đầu tư cho rằng Trung Quốc đang có những thay đổi lớn về chính sách, khi chính phủ quyết liệt cải cách nhằm cắt giảm áp lực về chi phí sống.

Tăng trưởng dân số giảm, Trung Quốc đối mặt khủng hoảng "chưa giàu đã già"

Theo Bloomberg, 7 tỉ phú Trung Quốc đã đóng góp con số tổng cộng kỷ lục là 5 tỉ USD từ thiện trong năm nay, vượt 20% tổng số quyên góp trên toàn quốc trong năm ngoái.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh về việc phân phối của cải trong nước và đề cập đến các mục tiêu “thịnh vượng chung” ít nhất 65 lần trong các bài phát biểu và cuộc họp trong năm nay, trong khi chỉ đề cập 30 lần trong năm ngoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.