Quan chức Serbia xác nhận Djokovic không làm giả kết quả xét nghiệm Covid-19

Minh Tân
Minh Tân
03/02/2022 21:31 GMT+7

Các công tố viên ở Serbia cho biết không có bằng chứng nào cho thấy kết quả xét nghiệm dương tính với Covid -19 mà Novak Djokovic đã cung cấp là giả.

Djokovic đã bị trục xuất khỏi nước Úc do chưa tiêm vắc xin

REUTERS

Văn phòng Công tố Belgrade đã đưa ra một công bố rằng các giấy tờ mà luật sư của Novak Djokovic đã đệ trình trong cuộc chiến pháp lý của anh ở nước Úc là “hợp pháp”. Công bố có nội dung: “Các cuộc điều tra đã được thực hiện và xác định rằng Novak Djokovic đã được xét nghiệm Covid nhiều lần và các kết quả xét nghiệm vào ngày 16.12.2021 và ngày 22.12.2021 là hợp lệ”.

Vào tuần trước, kênh BBC đã đưa ra một báo cáo cho thấy số seri trên kết quả xét nghiệm vào ngày 16.12 của Nole không theo đúng thứ tự như kết quả xét nghiệm ngày 22.12. Đồng thời số seri này cũng không đồng nhất với các kết quả xét nghiệm cùng thời điểm ở Serbia. Kênh BBC còn đưa ra lập luận rằng, nếu theo đúng số thứ tự thì kết quả xét nghiệm đầu tiên của Djokovic có lẽ được thực hiện từ ngày 25 đến ngày 28.12.

Djokovic từng 2 lần bị nhiễm Covid-19

REUTERS

Tay vợt kỳ cựu người Mỹ John McEnroe còn phát hiện ra rằng nếu thật sự bị nhiễm Covid-19 thì Djokovic thậm chí đã vi phạm quy định cách ly. McEnroe nói: “Tôi sẽ cho bạn một ví dụ về điều gì đó mà tôi không hiểu. Với tôi, Novak Djokovic là một người cực kỳ thông minh. Nếu Nole xét nghiệm dương tính vào ngày 15 tháng 12 thì tại sao cậu ấy lại thực hiện một cuộc phỏng vấn với một nhà báo vào ngày 16.12?”.

Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA), tổ chức do Djokovic kêu gọi thành lập, đã không đưa ra bất cứ bình luận nào khi được hỏi về tính hợp pháp trong các kết quả xét nghiệm của ngôi sao người Serbia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.