Quan chức Philippines nói gì sau thông tin về âm mưu gây bất ổn cho chính phủ?

Văn Khoa
Văn Khoa
04/11/2023 15:45 GMT+7

Cố vấn An ninh quốc gia Philippines Eduardo Año đã lên tiếng sau khi có tin người đứng đầu quân đội nước này nói với binh sĩ về thông tin có "những nỗ lực gây bất ổn".

Báo chí Philippines dẫn lời Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang nước này, ông Romeo Brawner, nói với binh sĩ hôm 3.11 rằng ông đã nghe nói về "những nỗ lực gây bất ổn" cho chính phủ của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., trong đó một số sĩ quan quân đội nói rằng "tổng thống nên được thay thế vì nhiều lý do" và "nên có một cuộc đảo chính khác", theo Reuters.

Quan chức Philippines lên tiếng sau tin về âm mưu gây bất ổn cho chính phủ - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phát biểu trong một cuộc họp báo ở Manila ngày 3.11

AP

Trong khi đó, Cố vấn An ninh quốc gia Philippines Eduardo Año hôm nay 4.11 đã bác bỏ lời đề cập âm mưu như vậy. Ông cho rằng ông Brawner đã bị giới truyền thông "dẫn lời sai hoặc hiểu sai".

"Đúng là đã có những cuộc trao đổi (và) tranh luận lành mạnh và sôi nổi giữa một số sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu hoặc cựu quân nhân và thậm chí có một số lời chỉ trích chống lại một số chính sách của chính quyền hiện tại, nhưng chúng nằm trong giới hạn không gian dân chủ của chúng tôi", ông Año nói trong một tuyên bố.

"Không có âm mưu (và) phong trào gây bất ổn nào chống lại chính phủ. Ngành an ninh sẽ luôn cảnh giác và sẵn sàng hành động ngay lập tức để chống lại bất kỳ nhóm nham hiểm nào làm suy yếu an ninh quốc gia của chúng tôi", ông Año nhấn mạnh.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ văn phòng của Tổng thống Marcos Jr.

Tổng thống Marcos Jr., con trai của cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, người bị lật đổ trong cuộc nổi dậy "quyền lực nhân dân" năm 1986, đã giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò ý kiến vào tháng 9 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Marcos Jr. đã giảm "đáng kể", do giá tiêu dùng tăng vọt ở Philippines làm suy yếu sự ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo Philippines này, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.