Quan chức Mỹ: Trung Quốc đã đặt trạm do thám ở Cuba được một thời gian

Khánh Như
Khánh Như
11/06/2023 11:05 GMT+7

Theo quan chức này, Trung Quốc đã đặt các cơ sở do thám ở Cuba được một thời gian và đã nâng cấp các điểm như vậy vào năm 2019.

Ngày 10.6, một quan chức yêu cầu không nêu tên của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Trung Quốc đã đặt các cơ sở do thám ở Cuba một thời gian và đã nâng cấp các điểm thu thập thông tin tình báo vào năm 2019, hãng Reuters đưa tin.

Theo quan chức Mỹ, các hoạt động giám sát của Trung Quốc tiến hành từ Cuba là một phần trong nỗ lực nhằm tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo của Bắc Kinh.

Quan chức Mỹ: Trung Quốc đã đặt trạm do thám ở Cuba 'một thời gian' - Ảnh 1.

Thủ đô Havana của Cuba

SHUTTERSTOCK

"Đây là một vấn đề đang diễn ra, và không phải là điều mới. Trung Quốc đã tiến hành nâng cấp các cơ sở thu thập thông tin tình báo ở Cuba vào năm 2019. Điều này được ghi chép đầy đủ trong hồ sơ tình báo", quan chức này nói.

Thông tin này được đưa ra sau khi xuất hiện đồn đoán về một nỗ lực gián điệp mới của Trung Quốc đang được tiến hành từ Cuba. Đầu tuần này, tờ The Wall Street Journal đưa tin Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận với Cuba để thiết lập một cơ sở nghe lén trên hòn đảo này, vốn cách bang Florida của Mỹ khoảng 160 km. Vào thời điểm công bố, cả Mỹ và Cuba đều nghi ngờ về tính xác thực của thông tin.

Mỹ, Cuba lên tiếng sau tin Trung Quốc đạt thỏa thuận xây căn cứ do thám

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby hôm 8.6 cho biết: "Tôi đã xem báo cáo đó, nó không chính xác". Ông nói thêm rằng Mỹ đang "theo dõi điều này rất, rất chặt chẽ".

Khi được yêu cầu bình luận, một quan chức Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 9.6 cáo buộc Mỹ "lan truyền tin đồn và vu khống" khi nói về một trạm gián điệp ở Cuba.

Cuba chưa lập tức bình luận về tuyên bố mới nhất của quan chức Mỹ. Hôm 8.6, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio bác bỏ thông tin trên, nói rằng đó là điều "hoàn toàn dối trá và vô căn cứ", là sự bịa đặt của Mỹ nhằm biện minh cho lệnh cấm vận kinh tế kéo dài hàng thập niên của Washington đối với Havana. Ông còn nhấn mạnh Cuba bác bỏ mọi sự hiện diện quân sự nước ngoài ở Mỹ Latinh và vùng Caribe.

Những thách thức trong việc cải tạo toà đại sứ Mỹ tại Cuba

Gần đây, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang trên nhiều vấn đề, bao gồm Đài Loan và các hoạt động quân sự ở Biển Đông. Quan hệ Mỹ - Trung cũng trở nên căng thẳng sau khi Washington bắn hạ một khinh khí cầu nghi là công cụ do thám của Trung Quốc bay ngang qua lãnh thổ Mỹ hồi đầu năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.