Quan chức Mỹ tiết lộ cách Tổng thống Biden ứng xử mối quan hệ với Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
08/11/2021 22:00 GMT+7

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan mới đây cho hay chính quyền Tổng thống Joe Biden không có ý định lặp lại một trong những sai lầm của chính sách trước bằng cách tìm kiếm sự thay đổi của hệ thống Trung Quốc .

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng

Reuters

Cụ thể, trong cuộc trả lời phỏng vấn với CNN ngày 8.11, Cố vấn Sullivan cho hay ông nghĩ một trong những sai lầm từ chính sách tiếp cận Trung Quốc trước đây của Mỹ là tìm cách tạo ra sự thay đổi cơ bản của hệ thống Trung Quốc thông qua chính sách.

Ông Sullivan cho biết thêm mục tiêu của chính quyền Tổng thống Biden là định hình môi trường quốc tế để môi trường này ngày càng có lợi cho những lợi ích và giá trị của Mỹ, các đồng minh và đối tác.

Cũng theo ông Sullivan, Mỹ tin rằng hiện trạng ở eo biển Đài Loan lâu nay phục vụ lợi ích của Trung Quốc, Đài Loan và Mỹ, cũng như lợi ích của an ninh và ổn định khu vực.

Tổng tham mưu trưởng Mỹ: Thế giới đang tái định hình theo trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc

Cố vấn an ninh Sullivan cho biết thêm chính quyền Tổng thống Biden phản đối bất kỳ những thay đổi đối với hiện trạng nói trên và quan ngại về những hoạt động của Trung Quốc có ảnh hưởng tới sự ổn định của các mối quan hệ giữa hai bên bờ eo biển Đài Loan.

Ông Sullivan nêu quan ngại như trên trong bối cảnh Trung Quốc thường xuyên cho máy bay quân sự bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan. Hôm 7.11, tờ South China Morning Post dẫn lại thông báo của Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết trong ngày 6.11, có tới 16 máy bay quân sự Trung Quốc bay vào ADIZ của Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.