Quan chức Mỹ nói Việt Nam đã nhận 5 tàu tuần tra nhanh

06/02/2015 15:04 GMT+7

(TNO) Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Puneet Talwar cho biết Mỹ đã trao cho Việt Nam năm tàu tuần tra nhanh đúng theo cam kết của Ngoại trưởng John Kerry trong chuyến công du Việt Nam hồi năm 2013.

(TNO) Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Puneet Talwar cho biết Mỹ đã trao cho Việt Nam năm tàu tuần tra nhanh đúng theo cam kết của Ngoại trưởng John Kerry trong chuyến công du Việt Nam hồi năm 2013, theo VOA News ngày 5.2.

Ông Puneet Talwar, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề quân sự và chính trị, cho biết: “Chúng tôi đã chuyển cho phía Việt Nam các tàu tuần tra và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện điều đó để giúp tăng cường năng lực cho cảnh sát biển Việt Nam”.
“Chúng tôi rất tự hào về điều đó, và chúng tôi cũng hi vọng rằng phía Việt Nam sẽ đánh giá cao điều này”, ông Talwar nói thêm.
Ông Talwar cho biết thêm an ninh biển, nhất là vấn đề tự do hàng hải, là một trong các vấn đề quan trọng trong cuộc đối thoại thường niên Việt - Mỹ, đồng thời nhấn mạnh “sự lớn mạnh trong mối quan hệ song phương” giữa hai nước.
Được biết, trong chuyến công du đầu tiên tới Việt Nam vào tháng 12.2013, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Washington sẽ hỗ trợ cho Hà Nội 18 triệu USD cùng với việc giúp huấn luyện và cung cấp năm tàu tuần duyên.
Vào ngày 2.10.2014, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã gỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, ngay sau khi Ngoại trưởng Kerry gặp gỡ Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại thủ đô Washington, Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.