Quan chức dưới thời ông Trump bị bắn chết trong vụ cướp xe tại thủ đô Mỹ

04/02/2024 11:32 GMT+7

Cựu quan chức Mỹ trong chính quyền thời ông Donald Trump làm tổng thống vừa qua đời sau khi bị bắn trong một vụ cướp xe tại thủ đô Washington D.C.

Ông Mike Gill (56 tuổi), người từng là chánh văn phòng Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắn trong vụ cướp xe tại Washington D.C vào chiều 29.1 (giờ địa phương). Ông qua đời vào ngày 3.2 và bà Kristina vợ của ông là người thông báo tin buồn.

Quan chức dưới thời ông Trump bị bắn chết trong vụ cướp xe tại thủ đô Mỹ- Ảnh 1.

Ông Mike Gill, cựu quan chức trong chính quyền của ông Trump

FOX 5

Theo Fox News, ông Gill đang ngồi trong xe thì một nghi phạm mở cửa xe xông vào và nổ súng. Cảnh sát xác nhận nghi phạm là Artell Cunningham (28 tuổi). Đối tượng đã tìm cách lấy trộm một chiếc xe khác khoảng một giờ sau đó và tiếp cận nhiều người khác để đòi lấy chìa khóa xe.

Một nạn nhân khác bị Cunningham bắn chết trong đêm đó là ông Alberto Vasquez Jr. Hung thủ sau đó bị lực lượng hành pháp tiêu diệt.

Trước khi qua đời, ông Gill làm Phó chủ tịch cấp cao về thị trường vốn tại Hội đồng Chính sách nhà ở, một tổ chức phi lợi nhuận. Cựu Chủ tịch CFTC Christopher Giancarlo gọi ông Gill là một trong những người tuyệt vời, trung thực, nghiêm túc và cởi mở nhất.

Quan chức dưới thời ông Trump bị bắn chết trong vụ cướp xe tại thủ đô Mỹ- Ảnh 2.

Đối tượng Artell Cunningham

CẢNH SÁT WASHINGTON D.C

Các vụ cướp xe tại Washington D.C được cho là đã tăng lên nhanh trong những năm gần đây, theo Fox News. Hạ nghị sĩ Henry Cuellar từng là nạn nhân trong một vụ việc hồi tháng 10.2023.

Tháng 11 cùng năm, cảnh sát thủ đô Mỹ báo cáo đã ghi nhận 250 vụ giết người từ tháng 1 đến tháng 11, số lượng cao nhất tại thành phố từ năm 2003. Trong cùng giai đoạn, 908 vụ cướp xe được ghi nhận và 77% vụ trong đó, các đối tượng sử dụng súng.

Hồi tháng 12.2023, đối tượng Devonta Lynch 17 tuổi bị buộc tội dùng vũ khí cướp xe sau khi lấy trộm một chiếc xe của đặc vụ Cục Điều tra liên bang (FBI).

Từ đầu năm 2024, cảnh sát đô thành ghi nhận 53 vụ cướp xe và 53% trong số đó liên quan súng đạn. Chỉ có 10 vụ việc đã kết thúc điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.