Quan chức Campuchia nói không xây thủy điện trên sông Mê Kông trong 10 năm tới

18/03/2020 18:10 GMT+7

Quan chức cấp cao ngành năng lượng Campuchia cho biết nước này sẽ không xây dựng đập thủy điện mới trên sông Mê Kông trong 10 năm tới.

Reuters ngày 18.3 dẫn lời ông Victor Jona, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng thuộc Bộ Khai khoáng và Năng lượng Campuchia, cho biết chính phủ nước này đang làm theo một nghiên cứu mới do Nhật Bản tư vấn về việc tìm nguồn năng lượng thay thế. “Trong kế hoạch 10 năm tới, từ 2020 - 2030, chúng tôi dự tính sẽ không phát triển đập thủy điện”, ông Jona nói.
Vị quan chức cho biết theo nghiên cứu, Campuchia cần phát triển các nguồn năng lượng thay thế khác như than đá, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), năng lượng mặt trời hoặc có thể nhập khẩu điện.
Trước đó, Campuchia đã công bố kế hoạch xây dựng 2 đập thủy điện trên sông Mê Kông gồm dự án Sambor tại tỉnh Kratie và một dự án tại tỉnh Stung Treng. Tuy nhiên, cả hai dự án này được cho là đã bị hoãn lại.

Nhiều tỉnh ở Thái Lan đang chịu khô hạn nặng vì sông Me Kong thiếu hụt nước trầm trọng

Ảnh chụp màn hình Bangkok Post

Thủy điện chiếm gần một nửa lượng điện mà Campuchia tự sản xuất được. Năm 2019, nước này trải qua nhiều đợt cúp điện do mực nước trên sông Mê Kông giảm, không sản xuất đủ điện năng trong bối cảnh nhu cầu gia tăng, một phần do các dự án đầu tư xây dựng của Trung Quốc.
Theo Reuters, Lào trở thành nước duy nhất ở vùng hạ lưu sông Mê Kông có kế hoạch triển khai dự án mới trên dòng sông này sau thông báo của quan chức Campuchia. Trong 6 tháng qua, Lào đã cho hoạt động 2 đập thủy điện mới trên sông Mê Kông, trong đó nước này bán điện từ đập Don Sahong cho Campuchia từ tháng 1 theo thỏa thuận kéo dài 30 năm.
Việc các nước thượng nguồn xây đập thủy điện được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hạn mặn gay gắt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.