Quan chức bang Missouri dọa xóa tên Tổng thống Biden khỏi phiếu bầu 2024

Khánh An
Khánh An
07/01/2024 07:50 GMT+7

Quan chức phụ trách bầu cử tại bang Missouri cho rằng 'tiêu chuẩn pháp lý mới' đối với cựu Tổng thống Donald Trump cũng phải được áp dụng đối Tổng thống Joe Biden.

Quan chức bang Missouri dọa xóa tên Tổng thống Biden khỏi phiếu bầu 2024- Ảnh 1.

Quan chức phụ trách bầu cử bang Missouri (Mỹ) Jay Ashcroft

TKCS

Đài Fox News ngày 7.1 đưa tin quan chức phụ trách bầu cử bang Missouri (Mỹ) Jay Ashcroft dọa sẽ xóa tên Tổng thống Joe Biden khỏi phiếu bầu, sau khi một số bang khác tìm cách hủy tư cách tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump.

Dự kiến Tòa án Tối cao Mỹ sẽ xem xét lại phán quyết tại bang Colorado về việc cấm ông Trump xuất hiện trên lá phiếu tranh cử sơ bộ tại bang này. Tòa án tại Colorado đã viện dẫn điều khoản trong Tu chính án thứ 14 về việc cấm người liên quan các cuộc nổi dậy giữ chức vụ trong bộ máy chính quyền.

Quan chức bầu cử tại bang Maine cũng ra phán quyết tương tự bang Colorado. Ông Trump đã kháng nghị phán quyết này.

Quan chức bang Missouri dọa xóa tên Tổng thống Biden khỏi phiếu bầu 2024- Ảnh 2.

Tổng thống Biden rời Nhà Trắng hôm 5.1

REUTERS

Ông Ashcroft thuộc đảng Cộng hòa cho rằng nỗ lực tại các 2 tiểu bang trên là "đáng hổ thẹn" và "làm suy yếu nền cộng hòa".

"Tôi hy vọng tòa án tối cao sẽ hủy phán quyết này. Nếu không, quan chức bầu cử tại các bang sẽ vào cuộc và đảm bảo rằng chuẩn mực pháp lý mới đối với ông Trump cũng áp dụng tương tự đối với ông Biden", ông Ashcroft viết trên mạng xã hội X.

Trong lá thư gửi lên tòa án tối cao, hơn 10 bang bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump, trong đó có Missouri.

Tổng thống Biden lên án ông Trump phát ngôn "như Đức phát xít", đe dọa dân chủ

Đảng Cộng hòa đã chỉ trích nặng nề đảng Dân chủ vì nỗ lực loại ông Trump khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, khi cho rằng điều đó làm suy yếu ý chí của cử tri.

Tháng trước, Thống đốc bang Texas Dan Patrick đề nghị loại ông Biden khỏi cuộc bỏ phiếu vì cách xử lý biên giới phía nam của ông.

Văn phòng của ông Ashcroft chưa đưa ra bình luận. Một phát ngôn viên Nhà Trắng chỉ nói "không" khi đề nghị đưa ra bình luận liên quan vấn đề do ông Ashcroft nêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.