‘Quái xế’ Tiền Giang lại chặn phương tiện trên QL1 để đua xe trái phép

11/04/2021 09:47 GMT+7

Trong khi cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang củng cố hồ sơ xử lý hình sự nhóm ‘quái xế’ chặn phương tiện trên QL1 để đua xe trái phép vào ngày 26.3, thì rạng sáng nay, 11.4, tình trạng này lại tiếp diễn.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, khoảng 4 giờ 30 ngày 11.4, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động, mật phục trên QL1, đoạn gần nghĩa trang TX.Cai Lậy (TX.Cai Lậy, Tiền Giang), phát hiện hàng trăm thanh, thiếu niên tụ tập chặn phương tiện để đua xe trái phép theo hướng từ TP.HCM về miền Tây.

CSGT "úp sọt" lúc đua xe, quái xế phải lội xuống mương mò “xế yêu”

Khi nhóm 'quái xế' đang gầm rú ga tranh tài thì hàng chục cảnh sát đã tiến hành bao vây, bắt giữ hơn 100 xe máy các loại.
Bị lực lượng chức năng bao vây, nhiều ‘quái xế' tìm cách tháo chạy vào các con hẻm ven đường và lao xe máy xuống mương nước trong vườn cây của các hộ dân nhằm tẩu thoát.

Bị cảnh sát bao vây, nhiều 'quái xế' quăng xe chạy trốn

ẢNH: LÊ LANG

Tại hiện trường, cảnh sát bắt giữ hơn 80 thanh, thiếu niên (nam, nữ), thu giữ hơn 100 xe máy các loại. Trong đó có nhiều xe đã được độ chế thay đổi hình dáng kết cấu máy để đua xe. Nhiều xe không gắn biển số hoặc biển số bị che bằng băng keo và khẩu trang.
Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã lập biên bản bàn giao người cùng phương tiện cho Công an TX.Cai Lậy tiếp tục điều tra xử lý.

Quái xế 16 tuổi của “Trường Đua 3K” bật mí tiếng lóng dân đua xe quậy phá

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 26.3, trên QL1, đoạn thuộc địa bàn ấp 5 xã, An Hữu, H.Cái Bè, Tiền Giang xuất hiện nhóm thanh niên điều khiển hàng chục xe máy theo hướng Trung Lương về Mỹ Thuận, ngang nhiên chặn phương tiện để đua xe trái phép, lạng lách, chạy xe 1 bánh… Sau khi xảy ra vụ việc, Công an H.Cái Bè đã phối hợp cơ quan chức năng điều tra, truy xét và mời làm việc 9 thanh niên để củng cố hồ sơ xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.

Vĩnh Long: 2 ngày ngăn chặn 3 nhóm đua xe trái phép

Ngày 11.4, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết các đội nghiệp vụ đang xác minh điều tra, xử lý 3 nhóm thanh niên tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trong đêm 10 và 11.4.
Theo công an, khoảng 00 giờ 30 phút ngày 11.4, trên QL53, đoạn từ ngã ba Long Hiệp (xã Long Hiệp) đến TT.Long Hồ (H.Long Hồ), lực lượng tuần tra chống đua xe đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời khoảng 65 thanh niên và 50 xe máy tụ tập cổ vũ đua xe và đua xe trái phép. Đội Cảnh sát trật kết hợp với Đội cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Vĩnh Long) bố trí lực lượng giải tán và bắt giữ được nhiều đối tượng và xe máy.

Số xe máy và nhóm thanh niên bị Công an Vĩnh Long tạm giữ.

ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP

Nhóm “quái xế” ngang nhiên chặn Quốc lộ 1A để đua xe, quậy phá

Tiếp đó, khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an nhận được tin báo trên QL1, đoạn từ cổng KCN Hoà Phú (H.Long Hồ, Vĩnh Long) đến cầu Đường Chừa (P.8, TP.Vĩnh Long) có hơn 90 thanh niên và 70 xe máy tụ tập cổ vũ đua xe và đua xe trái phép. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt ngăn chặn kịp thời vụ đua xe.
Trước đó, lúc 22 giờ 30 phút ngày 10.4, cũng trên QL53, đoạn từ cây xăng số 8 đến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, lực lượng tuần tra phát hiện có khoảng 40 thanh niên và 30 xe máy đang tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép nên tiến hành ngăn chặn. Kết quả 3 vụ nêu trên, lực lượng công an đã tạm giữ 28 xe máy các loại và 37 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.