'Quái xế' ngang nhiên chốt chặn quốc lộ, tổ chức đua xe

12/06/2016 09:17 GMT+7

Nhóm 'quái xê' ngang nhiên chốt chặn ngăn không cho phương tiện qua lại một đoạn trên đường dẫn cầu Cần Thơ để tổ chức đua xe từ hướng Vĩnh Long về Cần Thơ.

Khoảng 2 giờ ngày 12.6, trên đường dẫn cầu Cần Thơ, hàng trăm "quái xế" tụ tập, chốt chặn 2 đầu quốc lộ 1A (đoạn đường dẫn cầu Cần Thơ, phía bờ Vĩnh Long) để tổ chức đua xe trái phép.
Xe độ dùng để đua Ảnh: Mai Trâm
Thiếu úy Trần Minh Hoàng, Đội tuần tra dẫn đoàn (PC67) Công an TP Cần Thơ, cho biết trong quá trình tuần tra kiểm soát, PC67 Công an TP.Cần Thơ nhận được tin báo của người dân về vụ việc.
Đội tuần tra dẫn đoàn đã báo cáo lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ, tổ chức phối hợp, triển khai  hàng trăm cảnh sát, gồm Cảnh sát cơ động, CSHS đặc nhiệm , CSTT, CS 113 và Công an quận Ninh Kiều, ngăn chặn, bắt giữ nhóm "quái xế" trên. Khi phát hiện lực lượng cảnh sát, hàng trăm thanh niên bỏ chạy tán loạn. Nhiều người trong nhóm tham gia đua xe và cổ vũ đua xe đã bỏ lại phương tiện, chạy bộ.
2 đối tượng tham gia cổ vũ đua xe và quay phim để tung lên mạng Ảnh: Mai Trâm
Lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế, bắt giữ 41 đối tượng cùng 41 phương tiện xe máy đưa về trụ sở lập biên bản vi phạm. Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Cần Thơ, đây là vụ tổ chức đua xe quy mô lớn từ trước tới nay trên địa bàn.
Theo PC67, một đoạn đường dẫn đường dẫn cầu Cần Thơ đã bị nhóm "quái xế" này chốt chặn để tổ chức đua xe từ hướng Vĩnh Long về Cần Thơ và đích đến là trạm thu phí phí bờ Cần Thơ.
Nhiều phương tiện xe tải, xe khách lưu thông qua cầu Cần Thơ cũng bị nhóm "quái xế" chặn lại để lấy đường đua xe.
Lập biên bản xử phạt các "quái xế" Ảnh:Mai Trâm

Đại tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an TP.Cần Thơ cho biết cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm và xác định được một số thanh niên đua xe trái phép. Đối với các phương tiện, đối tượng tổ chức, tham gia đua xe trái phép, lực lượng CSGT sẽ ra quyết định tịch thu phương tiện và xử phạt hành chính với số tiền từ 10 đến 20 triệu đồng/trường hợp, trường hợp tham gia cổ vũ sẽ  bị xử phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng và có biện pháp giáo dục, răn đe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.