‘Quái xế’ học sinh đánh võng như xiếc, suýt chết dưới bánh xe container

13/11/2021 08:44 GMT+7

Lái xe máy với tốc độ cao và liên tục lạng lách, tạt đầu vượt ẩu, “quái xế” suýt đâm vào xe container ngược hướng.

Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc khi xem qua một đoạn video lan truyền trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, ghi lại cảnh nhiều học sinh điều khiển xe máy với tốc độ cao, liên tục lạng lách đánh võng, tạt đầu các xe trên phố bất chấp luật giao thông.

‘Quái xế’ học sinh đánh võng như xiếc, suýt chết dưới bánh xe container
OFFB

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa 12.11.2021 trên đường Hải Triều, thuộc địa bàn phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Theo hình ảnh được camera hành trình trên một ô tô ghi lại được, thời điểm nói trên, ô tô này đang lưu thông trên đường Hải Triều. Khi đến khu vực gần chợ Quán Toan, tài xế một phen “hú hồn” khi bất ngờ bị xe máy do một học sinh điều khiển, phóng với tốc độ cao vượt lên từ phía sau.

Đáng nói, ngay sau khi đánh võng cắt mặt ô tô, xe máy lấn sang làn đường ở chiều ngược lại và suýt tông vào một container chở gỗ. May mắn, “quái xế” này vẫn kịp thời bẻ lái né tránh.

Chưa hết, cùng thời điểm cũng xuất hiện hai “quái xế” tuổi học sinh khác điều khiển xe máy phóng như bay và liên tục đánh võng “như diễn xiếc” trên đường, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bàng hoàng và bức xúc.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra "ngao ngán" với cách lái xe tham gia giao thông của nam "quái xế" tuổi học sinh

Đoạn video ghi lại vụ việc sau đó được đăng tải trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về giao thông cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa phần cư dân mạng tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe máy tham giao giao thông xem thường luật lệ của những “quái xế” học sinh.

Facebook Huỳnh Ngọc bình luận: “Nhìn chúng nó chạy mà toát cả mồ hôi. Chạy như thế sớm muộn cũng gây tai nạn cho người khác thôi”. Tài khoản Bảo Trung Trần viết: “Rồi cũng có ngày các cháu phải húp cháo vì đến răng cũng không còn nếu cứ lái xe kiểu này”.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng lên tiếng yêu cầu các phụ huynh phải phối hợp với nhà trường, có trách nhiệm hơn trong việc giáo dục, dạy dỗ các em học sinh tuân thủ luật khi tham gia giao thông. Nick name Nguyễn Phi bình luận: “Bọn choai choai bây giờ nhiều vô kể. Nếu cha mẹ không dạy dỗ, khuyên răn các cháu thì sau này hối tiếc không kịp”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.