‘Quái xế’ chặn Quốc lộ 1 đua tốc độ, nhiều cán bộ công an bị kỷ luật

27/09/2016 13:27 GMT+7

Do không phát hiện hàng trăm ‘quái xế’ quậy, 6 cán bộ cấp phòng, đội của Công an tỉnh Long An đã bị kỷ luật.

Ngày 27.9, theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, do thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, xử lý và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Log An về hàng trăm ‘quái xế’ quậy vào rạng sáng 2.9, 6 cán bộ cấp phòng, cấp đội của Công an Long An đã bị kỷ luật với nhiều hình thức.
Cụ thể, đại tá Lê Văn Công, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) chịu kỷ luật với hình thức khiển trách; trung tá Trương Thống Nhất, Đội trưởng tuần tra tuyến Quốc lộ 1 (Đội 1 - PC67) bị cảnh cáo; thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) bị khiển trách; một Đội trưởng của PC45 bị cảnh cáo. Đại tá Trần Anh Kiệt, Trưởng phòng cùng một Đội trưởng của phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PK20) nhận hình thức phê bình. Trung tá Nhất được điều chuyển về nhận công tác tại Đội 4, phụ trách tuyến Quốc lộ N2 thuộc, H.Thạnh Hóa-Bến Lức.
Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 2.9, hàng trăm thanh niên chạy mô tô từ một số địa bàn giáp ranh tụ tập đến km 1942, Quốc lộ 1 thuộc ấp 5 và ấp 6, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, tỉnh Long để biểu diễn nẹt pô, bốc đầu và dàn ngang 2 chiếc để thử tốc độ theo hướng Cầu Voi đi Cầu Ván, H.Bến Lức. Điều đáng nói là nhóm này còn chặn ngang tuyến Quốc lộ 1 để cho vài cặp đua với tốc độ kinh hoàng.
Bức xúc, dân phòng điện báo phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An nhưng không có lực lượng xuống giải quyết.
Sau hơn 1 giờ gây náo loạn ở tuyến đường này, khoảng 3 giờ 15, nhóm thử xe mới chịu “chia tay”, trả lại giấc ngủ cho người dân nơi đây. Địa điểm “quái xế” tung hoành chỉ cách trung tâm TP.Tân An 5 km, nơi đóng quân các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.