Quách Thị Lan trở lại ngoạn mục, dễ dàng giành suất tham dự SEA Games 31

05/03/2022 20:11 GMT+7

Các tuyển thủ xuất sắc của đội điền kinh Việt Nam đã thi đấu tốt tại giải tuyển chọn VĐV tham dự SEA Games 31.

Ngày 5.3, giải điền kinh tuyển chọn VĐV tham dự SEA Games 31 tiếp tục diễn ra với những nội dung quan trọng gồm 10000 m nam, 5000 m nữ, nhảy 3 bước nam/nữ, 1500 m nam/nữ, nhảy cao, 100 m nam/nữ, 400 m nam/nữ và 3000 m chướng ngại vật.

Trong đó, các nội dung 10.000 m nam, 400 m nữ nhận được sự chú ý lớn với sự cạnh tranh gay cấn từ các ngôi sao tuyển Việt Nam.

nội dung 10.000 m nam, ngoài suất tham dự chắc chắn của “lão tướng” Nguyễn Văn Lai, suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Nguyễn Quốc Anh, Lê Văn Thao và Lý Huy Hoàng. Kết thúc phần thi, VĐV trẻ Nguyễn Quốc Anh đã vượt qua đàn anh Lê Văn Thao để cán đích ở vị trí đầu tiên với thành tích 31 phút 16, thành tích của Lê Văn Thao sau khi hoàn tất bài kiểm tra sở hữu thành tích 31 phút 53 giây 1. Trong khi đó, Lý Huy Hoàng về thứ 3 với 36 phút 13 giây 4. Thành tích của Nguyễn Quốc Anh đạt được chỉ kém thành tích của Lê Văn Thao tại giải vô địch điền kinh quốc gia cuối năm ngoái đúng 1 giây.

Đây sẽ là “cơn đau đầu” với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam khi lựa chọn VĐV cho suất thi đấu thứ 2 ở nội dung này bởi theo quy định, mỗi nội dung sẽ chọn 2 suất tham dự SEA Games 31. Trong trường hợp có nhiều hơn 2 VĐV đạt chuẩn, Ban tổ chức sẽ tiến hành lấy theo thứ tự từ trên xuống. Bên cạnh đó, nếu các VĐV trẻ đạt thành tích ngang với thành tích tốt nhất ở giải vô địch quốc gia thì sẽ được ưu tiên.

Quách Công Lịch

NGUYỄN ĐẠT

Trong khi đó, ở nội dung 1.500 m nữ, “nữ hoàng” Nguyễn Thị Oanh đã giành chiến thắng áp đảo trước Khuất Phương Anh và Bùi Thị Ngân khi cán đích ở vị trí đầu tiên với thành tích 4 phút 24 giây 9, bỏ xa người về nhì là Khuất Phương Anh với thành tích 4 phút 34 giây 5.

Ở nội dung 400m nam/nữ nhận được sự chú ý lớn, Quách Thị Lan đã trở lại đường chạy sau khi bỏ lỡ giải vô địch quốc gia vào cuối năm ngoái do chấn thương. Nữ VĐV sinh năm 1995 dễ dàng đánh bại những đối thủ cạnh tranh gồm Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Kim Thanh để giành suất tham dự nội dung này với thành tích 52 giây 7, vượt qua thành tích của Nguyễn Thị Huyền (53 giây 35), người đã chắc suất dự SEA Games 31, thiết lập tại giải vô địch năm ngoái. Anh của Quách Thị Lan là Quách Công Lịch cũng đã xuất sắc giành vé dự SEA Games 31 khi về nhất nội dung 400 m rào nam.

Quách Thị Lan đạt phong độ tốt

KHẢ HÒA

Đáng tiếc nhất trong ngày thi 5.3 là trường hợp của VĐV Nguyễn Trung Cường ở nội dung 3000m chướng ngại vật. Tại giải vô địch vừa qua, ở nội dung này, Trung Cường chỉ về thứ 4 với thành tích 9 phút 15 giây 53.

Theo quy định, để giành vé dự SEA Games 31, các VĐV cần đạt ít nhất hai thông số gồm xếp vị trí 1 hoặc 2 trong cuộc tuyển chọn này và có thành tích bằng hoặc tốt hơn thành tích huy chương đồng tại SEA Games 30. Ở kỳ SEA Games trước, VĐV Atjong Tio Purwanto của Indonesia đã giành huy chương với thành tích 9 phút 10 giây 02. Do vậy, Trung Cường bắt buộc phải giành vị trí dẫn đầu đầu cùng có thành tích tốt hơn thông số trên thì mới có cơ hội dự SEA Games 31.

Cùng cạnh tranh ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nam còn có Lê Tiến Long, Đỗ Quốc Luật. Nguyễn Trung Cường đã có khởi đầu khá tốt khi bám đuổi sát với đối thủ. Tuy nhiên, VĐV trẻ từng giành huy chương bạc 3000 m vượt chướng ngại vật tại SEA Games 30 lại bất ngờ hụt hơi ở những vòng chạy cuối cùng. Ngay sau đó, Trung Cường đã bỏ cuộc khi còn cách đích khoảng 500 m.

Sáng mai 6.3, 2 nội dung cuối cùng là marathon nam/nữ sẽ tiến hành kiểm tra để xác định các suất còn lại dự SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.