Quách Ngọc Tuyên bị Trung Dân ‘nhắc nhở’ vì cách đối xử với con

19/02/2022 10:33 GMT+7

Tập 66 Cười cùng bác Ba Phi hé lộ câu chuyện ‘dở khóc dở cười’ giữa Quách Ngọc Tuyên cùng con trai ‘đích tôn’.

Trong tiểu phẩm, Quách Ngọc Tuyên một phen “đau đầu” khi có cậu con trai thông minh nhưng không kém phần tinh nghịch. Mang danh là “cháu đích tôn”, cậu bé được gia đình nuông chiều hết mực, mọi yêu cầu đều nhanh chóng được đáp ứng.

Từ đó, tính cách của nhóc tì trở nên bướng bỉnh, khó gần và không nghe lời người lớn. Trước cậu con trai “bất trị”, Quách Ngọc Tuyên đã dùng biện pháp cứng rắn để con hạn chế dùng điện thoại và một số thói quen xấu. Chẳng những không nghe lời cha, cậu bé còn quay sang dọa “méc” ông nội về sự việc.

Quách Ngọc Tuyên bất lực vì con trai ‘bất trị’ trong tập 66 Cười cùng bác Ba Phi

BTC

Trong một lần sang nhà hàng xóm chơi, bác Ba Phi Trung Dân vô tình chứng kiến câu chuyện. Nam diễn viên bất bình, liền ra tay dạy dỗ cậu bé tinh nghịch. Tại đây, Trung Dân một phen “ngã ngửa” khi cậu bé thẳng thừng đáp trả với những lời lẽ không thiện cảm. Nam diễn viên bức xúc, lên tiếng nhắc nhở Quách Ngọc Tuyên vì quá nuông chiều con cái dẫn đến tình huống hiện tại.

Câu chuyện đi đến cao trào khi nam diễn viên phải chạy sang nhà ông “cầu cứu” vì bất lực trong cách dạy con. Mỗi lần anh muốn khuyên nhủ và uốn nắn cậu bé đều bị ông nội ngăn cản, ra sức bênh vực.

Trung Dân liền bày tỏ quan điểm: “Ông bà, người lớn thường xen vào chuyện dạy con của cha mẹ. Họ bênh vực quá mức dẫn đến các cháu được nước làm tới, vẽ đường cho hươu chạy”.

Nghệ sĩ Trung Dân dạy dỗ cậu bé tinh nghịch, nêu quan điểm về cách giáo dục trẻ em

BTC

Đồng thời, nam diễn viên cũng khiến Quách Ngọc Tuyên “vỡ lẽ” khi chính thói quen hay cách cư xử của người cha cũng góp phần ảnh hưởng đến hành vi của trẻ nhỏ. Nhìn lại một số việc làm không chuẩn mực của bản thân, nam diễn viên đã quyết định sửa đổi.

Cả hai quyết định dựng nên một tình huống giả định, thử lòng cậu bé sau khi phát hiện cha ruột bị thương nặng. Từ đây, “cháu đích tôn” dần thay đổi suy nghĩ và hiểu được tầm quan trọng của gia đình.

Thông qua tiểu phẩm, nghệ sĩ Trung Dân nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh đừng quá nuông chiều con trẻ. Chính hành động này sẽ dẫn đến nhiều thói quen xấu, khó thay đổi cho trẻ sau này.

Nam nghệ sĩ bày tỏ: “Việc giáo dục trẻ con không đơn giản là những câu nói bình thường trong cuộc sống. Trẻ em như búp trên cành, để có một đứa trẻ ngoan, ngoài tình thương, phương pháp giáo dục hiện đại thì môi trường sống cũng rất quan trọng”.

Tâm sự về cuộc sống gia đình, Quách Ngọc Tuyên đồng cảm khi hiện tại cũng đang làm cha. “Tôi có một bé Bào Ngư, chuyện giáo dục con cái rất khó khăn, không phải chuyện đơn giản. Với vai diễn này, tôi đã học được nhiều bài học trong cách dạy con”, anh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.