Quà tết và lời thăm hỏi đến những người kém may mắn

Gia Bách
Gia Bách
26/01/2024 07:21 GMT+7

25 học sinh là thành viên CLB "Nối vòng tay lớn" của Trường THPT Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tết các em nhỏ khuyết tật, cụ già không nơi nương tựa tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau.

Phần quà CLB mang theo là những lời hỏi thăm và bánh quy, đồ dùng học tập, gạo, mì, đường, sữa… do các em tự làm và vận động được qua các trang mạng xã hội hoặc người thân.

Em Phạm Tuấn Kiệt (học sinh lớp 12X, Trường THPT Cà Mau) chia sẻ: "Những phần bánh do chính tay chúng em làm để tặng cho các bé, những cụ già ở trung tâm sẽ có ý nghĩa hơn. Nhưng em cảm nhận, món quà lớn hơn cả đó là lời hỏi thăm, những cái ôm với các cụ già vào những ngày cận tết này".

Quà tết và lời thăm hỏi đến những người kém may mắn- Ảnh 1.

Các em nhỏ khuyết tật ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau vui mừng được nhận quà tết từ thành viên CLB “Nối vòng tay lớn”

ảnh: CLB cung cấp

Các thành viên CLB "Nối vòng tay lớn" trao trực tiếp gạo, mì, sữa, đường… để đại diện Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau phục vụ bữa ăn hằng ngày cho những người kém may mắn. Đặc biệt, các em còn đi đến từng phòng, trao tận tay cho mỗi cụ già ở đây 1 cái bánh bao; còn những em nhỏ là thú bông...

Em Trần Gia Linh (học sinh lớp 12T12, Trường THPT Cà Mau) cho biết chúng em nghĩ các cụ và trẻ nhỏ ở trung tâm không chỉ thiếu thốn vật chất mà còn về mặt tình cảm nên đến thăm. Vật chất chúng em không có nhiều nên tự làm bánh trao tận tay, gửi thêm những lời thăm hỏi, động viên để thêm phần ý nghĩa.

Bà Mã Thị Ngọc Nhiều, Phó trưởng phòng Nuôi dưỡng trẻ, giáo dục định hướng, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, xúc động nói: "Các bạn có nhiều tình thương, sự quan tâm, chia sẻ đối với trẻ mồ côi và cụ già ở trung tâm, đó là điều động viên rất lớn. Tôi muốn gửi gắm đến các bạn là tuổi trẻ hãy sống đẹp, thật có ích để lan tỏa tình yêu thương của mình đến mọi người, nhất là những mảnh đời bất hạnh".

CLB "Nối vòng tay lớn" do Trường THPT Cà Mau thành lập, hướng các em học sinh sống biết sẻ chia. CLB hiện nay có hơn 80 học sinh tham gia. Trong đó, một số học sinh có tinh thần thiện nguyện của Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển thấy CLB hoạt động ý nghĩa cũng tham gia cùng các bạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.