Qua sông bằng bè tự chế, 1 người chết, 2 người mất tích

02/09/2014 10:35 GMT+7

(TNO) Sáng nay 2.9, ông Nguyễn Canh, Chủ tịch UBND huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đang huy động hơn 50 người đi dọc sông Đạ Dâng tìm kiếm 2 người mất tích sau vụ lật bè sáng 1.9.

Theo ông Nguyễn Canh, khoảng 7 giờ 30 ngày 1.9, như thường lệ, 12 người dân ngụ tại xã Đinh Lạc (Di Linh) lên bè tự chế được kết bằng 14 chiếc thùng phi, để qua sông Đạ Dâng sang xã Đan Phượng (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) làm rẫy.

Khi bè qua hơn giữa sông, chẳng may gặp phải vùng xoáy nên chiếc bè bị lật úp. Có 9 người biết bơi đã tự bơi được vào bờ. Còn anh Nguyễn Văn Quảng (26 tuổi), chị Vũ Thị Bích Tuyền (23 tuổi, vợ anh Quảng) và Nguyễn Thanh Huyền (24 tuổi, em ruột của anh Quảng) đều ngụ thôn Tân Lạc 2 (Đinh Lạc) bị nước cuốn mất tích, cùng 7 chiếc xe máy trên bè.

Đến chiều tối ngày 1.9, thi thể anh Quảng được tìm thấy gần khu vực xảy ra tai nạn.

Trong sang 2.9, Chủ tịch UBND huyện Di Linh, cùng các ban ngành địa phương đã đến nhà anh Quảng chia buồn và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân 10 triệu đồng.

Lâm Viên

>> Tìm kiếm thuyền viên mất tích
>> Mưa lớn, lũ cuốn 1 người mất tích
>> Đoàn tụ với 2 con sau 10 năm mất tích
>> Tìm thấy cháu bé mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.