Quá 'mê' HIMARS, Ukraine muốn thay thế toàn bộ tên lửa Tochka-U

30/07/2022 09:30 GMT+7

Kyiv hiện xem hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS Mỹ sản xuất là sự thay thế tốt nhất cho các hệ thống tên lửa Tochka-U từ thời Liên Xô cũ.

Thông tin này được ông Kirill Budanov, lãnh đạo bộ phận tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post hôm 24.7

Theo ông Budanov, hệ thống Tochka-U hiện là lựa chọn vũ khí tầm xa nhất trong kho vũ khí của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, ông cho biết hệ thống này "còn rất ít" sau 5 tháng xung đột với Nga.

Tochka-U là một hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bắn 120 km, được sản xuất từ thập niên 1970. Theo quân đội Nga, Kyiv có khoảng 40 hệ thống Tochka-U khi bắt đầu xung đột với Moscow.

Tuy nhiên, ông Budanov nói hiện tại Ukraine đã có hệ thống HIMARS được Mỹ cung cấp và khẳng định "chúng tôi sẽ chiến đấu với những thiết bị này". Đến ngày 22.7, Kyiv đã nhận được 16 hệ thống HIMARS từ Mỹ với tầm bắn lên đến 85 km. Tuy nhiên, hệ thống này cũng có thể bắn loại tên lửa thuộc Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Quân đội (ATACMS), với khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa đến 300 km.

Nga dùng UAV tự sát nào để tìm diệt tổ hợp HIMARS của Ukraine?

Đến nay, chính quyền Tổng thống Joe Biden lưỡng lự chưa cung cấp ATACMS cho Ukraine vì lo ngại nước này sẽ sử dụng chúng trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, khiến xung đột leo thang.

Ông Budanov nhấn mạnh: "Nếu chúng tôi có đạn tầm xa hơn [cho HIMARS], chúng tôi sẽ sử dụng chúng. Và Nga biết rằng theo một cách nào đó, các hệ thống này sẽ là dấu chấm hết cho họ".

Vị quan chức này cũng bác bỏ tuyên bố của Nga rằng đã phá hủy 4 hệ thống HIMARS từ ngày 5 đến ngày 20.7. Ông nói: "Chúng tôi chưa từng mất một hệ thống HIMARS nào, dù Nga có nói gì đi nữa".

Trong ngày 25.7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy một kho đạn của hệ thống HIMARS và các lựu pháo M777 ở miền tây Ukraine.

Trong chuyến thăm Kyiv hồi cuối tuần qua, lãnh đạo Ủy ban Lực lượng Vũ trang thuộc Hạ viện Mỹ cho biết Mỹ và các đồng minh có kế hoạch cung cấp thêm 25 đến 30 hệ thống phóng rốc két cho Ukraine, bao gồm hệ thống HIMARS và hệ thống pháo phản lực phóng loạt khác.

Tuy nhiên, số vũ khí này vẫn chưa đủ để thỏa mãn nhu cầu của Kyiv. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov hồi tháng trước cho hay quân đội nước này cần 50 hệ thống HIMARS để phòng thủ hiệu quả, và ít nhất 100 hệ thống này nếu muốn "phản công hiệu quả".

Mỹ lại thêm 4 hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS cho Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.