Qua mặt Thái Lan, bóng đá Việt Nam đừng vội mừng nếu không muốn nhận trái đắng

01/03/2022 16:05 GMT+7

Bóng đá Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển sẽ phải thật sự tập trung hướng đến những mục tiêu quan trọng trong năm 2022 nếu muốn khẳng định vị thế số 1 khu vực trước người Thái.

Bóng đá Việt Nam đã kết thúc năm 2021 khá buồn khi đội tuyển nam không thể bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Điều này càng trở nên khó nuốt trôi hơn khi "Đoàn quân sao vàng" để thua chính đại kình địch Thái Lan sau vòng bán kết AFF Cup. Qua thất bại này của đội tuyển Việt Nam, cũng không có gì khó hiểu khi người Thái tự hào rằng họ đã lấy lại vị thế số 1 ở khu vực.

Tuy nhiên, trong đầu năm mới 2022, bóng đá Việt Nam liên tục vượt qua bóng đá xứ sở chùa vàng. Cụ thể, "Các chiến binh sao vàng" đã giành chiến thắng trước kỳ phùng địch thủ Thái Lan ở VCK Asian Cup nữ 2022 tại Ấn Độ và mới đây là giải U.23 Đông Nam Á.

Tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ở vòng play-off tranh suất dự VCK World Cup 2023

afc

Tại VCK Asian Cup nữ 2022, đội bóng của HLV Mai Đức Chung vượt qua tuyển nữ Thái Lan ở vòng play-off trước khi đoạt vé trực tiếp đi World Cup 2023. Còn ở giải U.23 Đông Nam Á, những chàng trai trẻ do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt đã có đến 2 lần đánh bại "Voi chiến" với cùng tỷ số tối thiểu để đăng quang ngôi vô địch đầy thuyết phục.

Cả đội tuyển nữ và U.23 Việt Nam đều phải vượt qua những thử thách cực kỳ to lớn khi bị cơn bão Covid-19 càn quét. Sau tất cả, những cầu thủ khoác trên mình chiếc áo đỏ dù là nam hay nữ đều thể hiện tinh thần tuyệt vời để vượt nghịch cảnh và đạt được những thành công nhất định.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng, ở những lần bóng đá Việt Nam vượt Thái Lan tại VCK Asian Cup nữ 2022 và U.23 Đông Nam Á, đội bóng xứ sở chùa vàng đều không có lực lượng mạnh nhất. Đội tuyển nữ Thái Lan cũng tổn thất lực lượng trầm trọng khi nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19. Trong khi đó, U.23 Thái Lan dù không bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh như U.23 Việt Nam nhưng thành phần cầu thủ là rất non trẻ khi sử dụng lứa U.19. Còn các cầu thủ do HLV Đinh Thế Nam mang sang Campuchia dù không phải đội U.23 Việt Nam "xịn" nhưng đa số cũng là những gương mặt từ 19-22 tuổi.

U.23 Việt Nam đã có một giải đấu cực hay với 2 chiến thắng trước người Thái

vff

Đầu năm 2022, bóng đá Việt Nam đã khiến hàng triệu người hâm mộ nức lòng khi liên tục qua mặt Thái Lan nhưng cũng không nên ngủ quên trong những chiến thắng này. Kể từ thời điểm này, "Các chiến binh sao vàng" sẽ còn nhiều mục tiêu quan trọng, nơi mà cũng có sự góp mặt của người Thái. Đầu tiên là ở SEA Games 31 trên sân nhà, nơi mà đội tuyển nữ và U.23 Việt Nam nếu muốn bảo vệ thành công tấm huy chương vàng thì khả năng rất cao là phải vượt qua Thái Lan.

Bên cạnh đó, ở VCK U.23 châu Á 2022, U.23 Việt Nam cũng nằm chung bảng với Thái Lan, cùng với đó là Hàn Quốc và Malaysia. Vào cuối năm, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục dẫn quân chinh chiến tại AFF Cup và việc đụng độ Thái Lan ở đấu trường này là điều khó tránh khỏi.

Chính vì vậy, đây chính là cơ hội tốt để các đội tuyển của bóng đá Việt Nam tiếp tục chứng minh năng lực và khẳng định vị trí số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Muốn làm được điều này, không có còn cách nào khác ngoài việc các cầu thủ, ban huấn luyện phải tập trung và có quá trình chuẩn bị thật nghiêm túc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.