Quả cầu vàng 2021 'ăn theo' quy chuẩn chấm giải Oscar

Thế Sang
Thế Sang
28/07/2020 14:00 GMT+7

Giải Quả cầu vàng 2021 sẽ được tổ chức ngày 28.2.2021 (giờ địa phương) - thời điểm trao giải Oscar hằng năm, đồng thời có những quy chuẩn chấm giải khá giống với Oscar.

Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) hôm 27.7 (giờ Mỹ) đưa ra thông báo chính thức về việc giải Quả cầu vàng 2021 (do tổ chức này chủ trì hằng năm) có những khoảng thời gian tranh giải nhất định và những tiêu chuẩn tham gia giống với giải Oscar 2021 (tổ chức ngày 25.4.2021). 
Nếu thời gian các nhà phát hành phim gửi tác phẩm đi tranh giải ở giải Oscar lần thứ 93 diễn ra từ ngày 1.1.2020 đến ngày 28.2.2021 thì giải Quả cầu vàng 2021 được "điều chỉnh" để lấp vào khoảng thời gian đó. Do vinh danh những tác phẩm xuất sắc ở lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình nên Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood có những khoảng thời gian khác nhau cho hai lĩnh vực. 
Cả phim điện ảnh và truyền hình phải được gửi lên hội đồng chấm giải vào ngày 30.11.2020, sau đó phía Hiệp hội sẽ tiến hành xem và bầu chọn cho các tác phẩm ở từng lĩnh vực, như lĩnh vực điện ảnh vòng bầu chọn sẽ diễn ra từ ngày 13.1.2021 đến ngày 30.1.2021, còn truyền hình thì vòng bầu chọn diễn ra trong khoảng từ 30.12.2020 đến 12.1.2021. Sau đó, phía hội đồng chấm giải sẽ đưa ra danh sách những phim được đề cử vào ngày 3.2.2021 và vòng bình chọn cuối cùng những ai sẽ rinh tượng vàng diễn ra từ ngày 10.2.2021 đến 23.2.2021. 

Phim Ký sinh trùng (Parasite) của đạo diễn Bong Joon Ho (phải) là phim Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Quả cầu vàng hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất

Ảnh: Yonhap

Có nhiều thay đổi trong lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 78 này. Daily Mail cho biết, mặc dù thời hạn nộp phim để có cơ hội nhận được đề cử là ngày 30.11 nhưng những tác phẩm thuộc lĩnh vực điện ảnh hoặc truyền hình đều có ngày chiếu khác nhau.  Theo Daily Mail, phim điện ảnh có thể xuất xưởng sau ngày 30.11 hoặc "tràn" sang năm 2021 do dịch Covid-19. Còn thời gian đủ tiêu chuẩn để phim truyền hình tranh giải là từ ngày 1.1.2020 đến 31.12.2020, không thay đổi so với lịch cũ. 
Sở dĩ có chuyện Quả cầu vàng dời ngày trao giải và thời gian để các phim đủ điều kiện tranh giải như hiện tại là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giống như giải Oscar cũng bị ảnh hưởng trước đó. 
Mặc dù vậy, ban tổ chức mùa giải Quả cầu vàng 2021 cũng đã tạo điều kiện cho những phim điện ảnh tham gia tranh giải đó là phim không nhất thiết phải được chiếu rạp. Phim chiếu trên các nền tảng trực tuyến cũng có thể trở thành "ngựa chiến" tại mùa giải lần thứ 78. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.