Qatar tuyên bố phát hiện thuốc kích thích đầu tiên tại World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/11/2022 10:19 GMT+7

Chủ nhà Qatar hôm 21.11 tuyên bố thu giữ số thuốc kích thích đầu tiên trong thời gian diễn ra World Cup 2022 , trong đó có thuốc giảm đau tramadol được sử dụng rộng rãi trong bóng đá .

Cơ quan hải quan tại Sân bay Quốc tế Hamad ở Doha (Qatar) đã "ngăn chặn vụ buôn lậu" 1.990 viên thuốc tramadol và 464,5 gram cần sa, theo một tuyên bố trên Twitter hôm 21.11, một ngày sau khi World Cup 2022 khai mạc.

Qatar tiếp tục siết chặt an ninh ở World Cup 2022

AFP

Các chất bất hợp pháp đã được tìm thấy khi các nhân viên hải quan nghi ngờ một hành khách và kiểm tra hành lý, dịch vụ hải quan cho biết trong tuyên bố của mình. Hành khách này - chưa công bố quốc tịch, sẽ ra hầu tòa.

Bản tin World Cup (22.11): Chiến thắng “hủy diệt” của đội tuyển Anh

Chủ nhà Qatar đã dự đoán rằng hơn 1 triệu người hâm mộ sẽ đến quốc gia vùng Vịnh này để dự giải đấu kéo dài 1 tháng, kết thúc vào ngày 18.12. Nước này có luật nghiêm ngặt về tàng trữ ma túy, chất kích thích với án tù dài hạn, tiền phạt lớn và trục xuất.

Số thuốc bị thu giữ

CHỤP MÀN HÌNH

Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) dự kiến ​​sẽ bổ sung tramadol, một loại thuốc phiện tổng hợp gây nghiện, vào danh sách cấm từ năm 2024. Loại thuốc này đã bị cấm ở môn đua xe đạp. Cựu thủ môn của Liverpool, Chris Kirkland, cho biết trong các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông năm nay rằng anh đã cân nhắc việc tự sát vì sử dụng quá nhiều tramadol.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.