Qatar lắp lại bức tượng ‘thiết đầu công’ Zidane sau 9 năm dỡ bỏ

07/06/2022 20:11 GMT+7

Bức tượng ‘thiết đầu công’ của Zinedine Zidane trong trận chung kết World Cup 2006 giữa tuyển Pháp và Ý sẽ được lắp đặt lại ở Qatar trước thềm vòng chung kết World Cup 2022 .

Theo AFP, 9 năm sau quyết định dỡ bỏ, các quan chức Qatar đã bất ngờ “quay xe” cho phép lắp đặt lại tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ người Pháp gốc Algeria, Adel Abdessemed mô phỏng lại cú húc đầu của huyền thoại Zidane vào ngực Marco Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006.

Qatar cho phép lắp lại bức tượng ‘thiết đầu công’ của Zidane sau 9 năm dở bỏ

AFP

Năm 2013, tác phẩm bằng đồng cao 5 m có tên “Coup de tele” bị buộc phải dỡ bỏ sau vài ngày ra mắt vì đón nhận làn sóng phản ứng dữ dội của người dân trong nước.

Những người theo đạo Hồi cho rằng bức tượng mang xu hướng bạo lực và cổ xúy việc thờ thần tượng. Tuy nhiên, sự phát triển của xã hội sau 9 năm đã khiến các nhà lãnh đạo của Qatar thay đổi quyết định. Họ cho phép lắp đặt lại bức tượng và dời địa điểm đặt tác phẩm nghệ thuật này tới bảo tàng thể thao Doha, nơi sẽ diễn ra VCK World Cup vào cuối năm nay.

Bức tượng mô phỏng lại cú húc đầu của huyền thoại Zidane vào ngực Marco Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006

CHỤP MÀN HÌNH

Trả lời phỏng vấn chủ tịch bảo tàng Qatar, Sheikha al-Mayassa al-Thani cho biết: “Cần có thời gian để mọi người thôi chỉ trích một điều gì đó và bắt đầu làm quen cũng như thấu hiểu nó. Zidane là một người bạn tuyệt vời của Qatar và ông ấy là hình mẫu tuyệt vời cho thế giới Ả Rập”.

Bà Sheikha al-Mayassa al-Thani cho biết thêm: “Vấn đề của nghệ thuật cũng giống như những thứ khác, đó là thị hiếu. Mục tiêu của chúng tôi hướng đến cảm nhận của mọi người”. Bà Sheikha al-Mayassa al-Thani chia sẻ về mục đích của việc trưng bày lại tác phẩm này với mong muốn mọi người sẽ quan tâm hơn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần của cầu thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.