Qatar khó tổ chức Asian Cup 2023 vào mùa đông như World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
18/10/2022 10:29 GMT+7

Sau khi LĐBĐ châu Á (AFC) công bố Qatar - nơi sắp diễn ra kỳ World Cup 2022 , là chủ nhà mới VCK Asian Cup 2023 chính thức thay thế Trung Quốc , có tin nước này chỉ có thể tổ chức thi đấu vào tháng 1.2024.

Hiện AFC sau khi công bố Qatar là chủ nhà mới của Asian Cup 2023 vượt qua 2 ứng viên Hàn Quốc và Indonesia nhờ có hệ thống sân đấu và cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới khi đang chuẩn bị tổ chức World Cup 2022, nhưng chưa xác định thời điểm giải diễn ra.

Tuyển Việt Nam hiện có mặt ở VCK Asian Cup kỳ thứ 2 liên tiếp, và nằm nhóm hạt giống số 2 theo bảng xếp hạng FIFA hiện nay (xếp 96 thế giới, và 17 châu Á)

AFC

Theo giới truyền thông châu Á như trang The Asian Game dự đoán, có khả năng Qatar sẽ chuyển vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023 từ mùa hè sang mùa đông giống như World Cup 2022 hiện nay, nhằm tránh thời tiết nắng nóng ở nước này vào mùa hè.

Tuy vậy, do Qatar cũng là chủ nhà VCK giải U.23 châu Á 2024 và được AFC ấn định lịch thi đấu từ ngày 10 đến 28.1.2024, do giải này cũng là vòng loại môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 nên không thể thay đổi.

Vì lẽ đó, nếu Qatar cũng tổ chức Asian Cup 2023 vào tháng 1.2024 như các dự đoán gần đây xem ra gần như không thể, vì sẽ trùng với thời điểm diễn ra VCK giải U.23 châu Á 2024.

Đây được xem sẽ là bài toán khó cho AFC phải tìm giải pháp hợp lý sau khi quyết định chọn Qatar làm chủ nhà Asian Cup 2023, giúp nước này chỉ trong vòng 2 năm tổ chức đến 3 giải đấu lớn là VCK World Cup 2022 (diễn ra từ 20.11 đến 18.12), rồi Asian Cup 2023 và giải U.23 châu Á 2024.

Ngoài ra, nhiều khả năng AFC cũng chọn Ả Rập Xê Út làm chủ nhà kỳ Asian Cup 2027 bên cạnh đối thủ cạnh tranh Ấn Độ, và sẽ chính thức công bố vào tháng 3.2023.

Đây cũng có thể là thời điểm cơ quan bóng đá châu Á công bố luôn lịch đấu chính thức diễn ra VCK Asian Cup 2023, và rất có thể là vẫn theo lịch cũ diễn ra trong mùa hè từ ngày 16.6 đến 16.7. Do không thể dời đến mùa đông như thông tin hiện nay vì đụng giải U.23 châu Á 2024, cũng như sẽ phải điều chỉnh lịch thi đấu các giải VĐQG ở châu Á, cùng việc rất khó thuyết phục các CLB ở châu Âu và nhiều nơi khác nhả cầu thủ về các đội tuyển dự VCK Asian Cup 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.